69 học viên tham gia bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Tỉnh ủy

27/11/2018 - 07:37

 - Sáng 26-11, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

*Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn tỉnh, yêu cầu các học viên mẫu mực chấp hành nội quy, quy chế của trường, tích cực rèn luyện, tăng cường trao đổi nội dung bài học. Bên cạnh kết hợp lý thuyết vào thực tiễn công tác, các học viên cần tích cực thảo luận những vấn đề mới, những phát sinh, vướng mắc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ quan chuyên môn Tỉnh ủy, cần phối hợp tốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt nhất để lớp bồi dưỡng đạt yêu cầu đề ra.

69 học viên tham gia bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Tỉnh ủy

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: NGÔ CHUẨN

Đây là lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn thứ 2 của tỉnh trong năm 2018, có 69 học viên tham gia. Trong thời gian gần 4 tuần, các học viên sẽ được các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, cập nhật, trao đổi kiến thức mới xoay quanh 25 chuyên đề trọng tâm.

*Trước đó, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính năm 2018 vừa học vừa làm. 66 học viên đã hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 4 đạt loại khá, được khen thưởng.

NGÔ CHUẨN-N.R