An Giang nỗ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội

14/12/2018 - 07:03

 - Chăm lo sinh kế, nhà ở, đảm bảo đời sống cho người nghèo, người yếu thế là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Các ban, ngành, nhất là UBMTTQVN các cấp đã huy động nhiều nguồn lực xã hội để thực hiện ngày càng tốt hơn các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội.

Năm 2017, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật trên 209 tỷ đồng. Đó là nhờ vào các hoạt động thường xuyên của UBMTTQVN các cấp và đợt phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và chăm lo Tết Mậu Tuất cho người nghèo.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN tỉnh đã tích cực vận động 15 đơn vị ủng hộ 41 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố đã vận động tiền và hiện vật quy tiền gần 14 tỷ đồng, chăm lo cho người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội của địa phương. Riêng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội với số tiền trên 18 tỷ đồng.

Từ nguồn vận động, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên 197 tỷ đồng để cất mới 2.745 căn, sửa chữa 466 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá gần 93 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 243.552 lượt hộ nghèo, với số tiền 62,9 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 49.053 trường hợp (gần 12 tỷ đồng); trợ giúp học hành, hỗ trợ khám, chữa bệnh, trợ giúp sản xuất 47.063 trường hợp (với trên 8,76 tỷ đồng) và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác hơn 27 tỷ đồng…

TP. Long Xuyên xây dựng Khu dân cư Đại đoàn kết giải quyết nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo 

Một trong những cách làm được đánh giá cao và mang lại hiệu quả thiết thực, tăng tính giao lưu trong kinh nghiệm hoạt động an sinh xã hội là liên kết, trao đổi giữa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết các tỉnh đối ứng qua lại chăm lo cho hộ nghèo.

Cụ thể, nếu An Giang ủng hộ 5 căn thì tỉnh bạn trao lại 5 căn hoặc nhiều hơn. Tính đến cuối năm 2016, nhờ cách làm trên, An Giang đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng của 13 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết các tỉnh Nam Bộ. Năm 2017, tiếp nhận 3,36 tỷ đồng từ 11 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết, nhờ vậy đã cất mới nhà ở cho nhiều người nghèo trong tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động bằng hình thức kết nối cho doanh nghiệp chuyển trực tiếp về địa phương, cụ thể như: Công ty TNHH may Xuất khẩu Đức Thành cất 20 căn nhà cho công nhân lao động nghèo các huyện, thị xã, thành phố; DNTN vàng Kim Hương cất 11 căn nhà cho các hộ bị hỏa hoạn huyện Châu Phú; Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam tài trợ 1 tỷ đồng để cất 40 căn nhà cho hộ nghèo các xã nông thôn mới của huyện Thoại Sơn.

Tiếp nối những cách làm hay, từ đầu năm đến nay, Ban Vận động quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động tiền và hiện vật quy tiền trên 186 tỷ đồng. Từ đó, Ban Vận động quỹ "Vì người nghèo” cấp tỉnh đã cất mới 1.903 căn, sửa chữa 458 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với số tiền trên 87 tỷ đồng; thăm hỏi và tặng quà cho 211.004 lượt hộ nghèo, với số tiền 57 tỷ đồng; trợ giúp khó khăn đột xuất cho 34.890 trường hợp, với số tiền 8,1 tỷ đồng; trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất tổng cộng 67.510 trường hợp, với kinh phí trên 6,1 tỷ đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 22 tỷ đồng.

Cùng với các hoạt động thường xuyên của Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo”, các đơn vị thành viên của Ban Vận động như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh còn có những chương trình, phần việc thiết thực, trong đó luôn hướng đến chăm lo cho cộng đồng, nhất là cất nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho học sinh nghèo đến trường, hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ bản để sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG