Cháu tiếp tay cho cậu mua bán ma túy

18/09/2019 - 07:33

 - Có sức khỏe, nghề nghiệp ổn định, có gia đình êm ấm, nhưng Đỗ Thanh Tuấn (tự Quẹo, Út nhỏ, sinh năm 1982, ngụ khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) lại vướng vào ma túy. Đáng buồn hơn, lần phạm tội này, Tuấn lôi theo cả cháu ruột mình (Đỗ Thanh Tấn, tự Bo, sinh năm 1993) cùng tham gia mua bán ma túy.

Tuấn từng bị xử phạt tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã được xóa án tích. Trở về địa phương, Tuấn có công việc tương đối ổn định. Khoảng giữa năm 2018, Tuấn xin nghỉ việc vì cảm thấy thu nhập không đáp ứng được nhu cầu. Để có nhiều tiền, Tuấn quay lại con đường mua bán ma túy, kéo theo đứa cháu cùng “sa lầy”. Chẳng bao lâu, hành vi của Tuấn bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt gọn. Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 1-1-2019, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) tiến hành kiểm tra hành chính tại trạm xe khách “H.C” (thuộc khóm 7, phường Mỹ Long). Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện Tấn vừa nhận một “hộp quà” từ trong quầy giao hàng của trạm xe, rồi đi ra đường, đồng thời có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng nhanh chóng kiểm tra hành chính đối với Tấn. Qua kiểm tra, trong hộp quà có 2 bọc ny-lon trong suốt, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. Tấn khai nhận đó là ma túy đá do Tuấn kêu đến nhận dùm, mua của đối tượng Kha (Ngô Đức Tuấn, ngụ TP. Hồ Chí Minh). Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật.

Bị cáo Tuấn (bên phải) và Tấn tại phiên tòa

Qua thu thập lời khai cùng chứng cứ, khoảng 3 giờ ngày 2-1-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, tiếp tục thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy. Căn cứ kết luận giám định, 2 bọc ny-lon ma túy đá trên có tổng khối lượng 179,8768gr, Methamphetamine. Ngày 10-1-2019, Tuấn và Tấn bị khởi tố điều tra. Kết quả điều tra xác định, trong khoảng 1 năm (từ tháng 1-2018 đến ngày 2-1-2019), thông qua giới thiệu của đối tượng Hiếu (không rõ họ, địa chỉ), Tuấn đã mua 1 lần ma túy đá, giá 4 triệu đồng ở TP. Cần Thơ và 6 lần trót lọt mua ma túy đá của đối tượng tên Kha, mỗi lần từ 30gr (giá 14,7 triệu đồng) đến 100gr (giá 48,5 triệu đồng). Riêng lần thứ 7, ngày 1-1-2019, Kha gửi 180gr ma túy đá bán cho Tuấn qua dịch vụ xe khách về TP. Long Xuyên. Tuấn nhờ Tấn đến lấy thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Trong quá trình mua bán ma túy, khoảng tháng 11-2018, Tuấn rủ Tấn tham gia mua bán ma túy cho nhiều người để thu lợi. Số ma túy mua về, Tuấn trích lại một ít sử dụng, số còn lại phân lẻ thành nhiều bọc nhỏ để trực tiếp bán hoặc giao cho Tấn mang đi bán cho nhiều con nghiện trên địa bàn TP. Long Xuyên, huyện Châu Phú và Phú Tân để thu lợi bất chính gần 40 triệu đồng.

 Kết thúc quá trình điều tra, cả 2 bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Hội đồng xét xử nhận định: “Các bị cáo là những thanh niên trưởng thành, có gia đình, con cái nhưng không biết cố gắng lao động để tạo ra thu nhập chính đáng. Ngược lại, vì hám lợi mà bất chấp tất cả để lao vào con đường phạm tội mù quáng, để rồi hối hận đã muộn. Đáng nói, bị cáo Tuấn đã từng bị xử phạt tù nhưng vẫn không biết ăn năn, hối cải mà tiếp tục nghiện ngập, sa vào con đường phạm tội. Đồng thời, bị cáo còn lôi kéo theo cả cháu ruột tham gia giúp sức. Riêng bị cáo Tấn, lẽ ra khi biết Tuấn có hành vi sai trái thì phải tìm cách can ngăn hay tố giác với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn. Ngược lại, bị cáo tích cực nhận ma túy của Tuấn giao để mang đi bán cho nhiều đối tượng nghiện khác nhau. Do đó, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, góp phần phát sinh tình hình tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng, gây mất an ninh trật tự địa phương. Ngoài ra, đối với các đối tượng có liên quan, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau”. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tuấn 17 năm tù, Tấn 15 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG