Cù lao Chợ Mới mời gọi đầu tư

14/12/2018 - 07:52

 - Chợ Mới có diện tích 369,06km2, cách TP. Long Xuyên 29km theo Tỉnh lộ 944, được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu, phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp (SXNN), sinh hoạt của Nhân dân; đường giao thông thủy, bộ thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Hạ tầng giao thông hoàn chỉnh

Chợ Mới giáp huyện Phú Tân, Châu Thành (An Giang), huyện Lấp Vò, Thanh Bình (Đồng Tháp), có diện tích đất NN gần 27.900ha, chủ yếu đất phù sa. Toàn huyện có 646,144km đường giao thông chính có tải trọng từ 8 tấn trở lên, đảm bảo thuận tiện cho lưu thông hàng hóa.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu cho biết: “Chợ Mới là huyện đầu tiên của An Giang thực hiện kiên cố hóa đường bờ bao sản xuất lúa 3 vụ, toàn huyện hiện có 95 tuyến đê bao, với tổng chiều dài 404,7km. Đồng thời, là địa phương đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, được Trung ương đầu tư gần 1.200 tỷ đồng thực hiện dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao, đã thực hiện nhựa hoặc bê-tông hóa hơn 177km đường, xây dựng 59 cống hở, 369 cống tròn, đảm bảo lưu thông thông suốt và đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội”.

Giàu tiềm năng phát triển thương mại, du lịch

Chợ Mới có 78 chợ, trung tâm thương mại, thu hút hơn 6.158 tiểu thương mua, bán. Có 2 di tích văn hóa- lịch sử cấp quốc gia: Cột dây thép (Long Điền A), chùa Bà Lê (Hội An) và 6 di tích văn hóa-lịch sử cấp tỉnh, thu hút rất nhiều du khách gần xa đến tham quan. Đặc biệt, cù lao Giêng gồm 3 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân được tỉnh quy hoạch khu du lịch cộng đồng, sông nước, hội tụ nhiều công trình lịch sử, văn hóa kiến trúc độc đáo ngót trăm năm vẫn còn nguyên vẹn như: thánh đường đầu nước (nhà thờ Cù Lao Giêng, dòng thánh Phanxico, dòng Chúa Quan phòng), chùa Đạo Nằm, nhà cổ, di tích lịch sử Cột Dây Thép, nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Ngoại giao và cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ung Văn Khiêm...

Cù lao Chợ Mới mời gọi đầu tư

Cù lao Giêng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Nhiều dự án kêu gọi đầu tư

Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chợ Mới Phạm Văn Dương cho biết: “Thương mại và du lịch được xác định là hoạt động cốt lõi trong phát triển kinh tế - xã hội, Chợ Mới ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các dự án phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, sông nước. Với 13 làng nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, Chợ Mới mời gọi đầu tư dự án cụm công nghiệp: Hòa An, Hòa Bình, cụm công nghiệp chế biến lương thực và ngành, nghề khác xã Nhơn Mỹ; cụm công nghiệp gạch ngói xã Long Giang; khu sản xuất tập trung làng nghề mộc Chợ Thủ; nhà máy sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ; xây dựng xưởng may gia công. Giao thông: xây dựng cảng sông Chợ Mới, cầu Thuận Giang (nối liền Chợ Mới-Phú Tân), cầu An Hòa (Chợ Mới-Long Xuyên). Xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ, xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung xã Kiến Thành”. Các dự án trọng điểm: nhà sơ chế sản phẩm rau màu, nhà máy cây ăn trái, nhà máy chế biến thịt bò đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nhà máy giết mổ gia súc gia cầm và mô hình “Cánh đồng lớn” hay chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, Chợ Mới đã mời gọi đầu tư, đưa vào sử dụng 3 dự án khu thương mại, chợ, tổng vốn 147 tỷ đồng; cầu Mỹ Luông-Tấn Mỹ 106,6 tỷ đồng, cầu Chợ Mới-Tân Long 119,5 tỷ đồng. Các dự án đã có văn bản xin đầu tư: quản lý, khai thác chợ và Trung tâm Thương mại Mỹ Luông (vốn đầu tư 120 tỷ đồng); xây dựng siêu thị tại thị trấn Chợ Mới và Mỹ Luông; chợ và khu dân cư Cái Xoài; khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 1 và 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản TNR Hoidings thực hiện; dự án Khu du lịch sinh thái Dương Khang, do Công ty TNHH MTV Dương Khang đầu tư trên 30 tỷ đồng. Đang thi công cầu Long Kiến - Long Giang gần 36 tỷ đồng, cầu Long Điền B - Kiến Thành 62,2 tỷ đồng...

 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU