Cứu sống bé 30 tháng nuốt hạt saboche

01/12/2018 - 16:45

 - Ngày 30-11, Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang đã phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống bé Huỳnh Thị Ngọc Lan (30 tháng tuổi, ngụ xã Tà Đảnh, Tri Tôn) bị dị vật đường thở, do Bệnh viện Sản- Nhi An Giang chuyển đến.

Theo người nhà bé Lan cho biết, trước đó cháu ăn trái saboche, bị sặc, nuốt hạt, khiến cơ thể tím tái, khó thở...

Êkíp y, bác sĩ Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang đã tiến hành soi thanh khí quản bé Lan, phẫu thuật lấy ra 1 hạt saboche kích thước 1x0,5x0,5 cm (có ngạnh đâm vào ngã 3 phế quản, hơn 95% nguy cơ tử vong).

Qua vụ việc trên, khuyến cáo phụ huynh khi cho con ăn trái cây có hạt, như: saboche, lồng mức hay mãn cầu…, phải lấy hết các hạt, để tránh tình trạng bé ăn bị sặc vào đường thở  hay nuốt vào đường ăn.      

Bệnh viện Mắt -Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang cứu sống bé 30 tháng nuốt hạt saboche

Dị vật được lấy ra từ đường thở

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU