Đã hút hơn 25.000 lít dầu ra khỏi tàu bị chìm ở đảo Phú Quý ​

04/07/2019 - 15:07

Đến tối qua, tổ xử lý sự cố đã cho hút hết dầu từ các khoang của tàu bị nạn với khoảng 25.000 lít sang tàu An Hòa 09.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý, trong suốt ngày hôm qua, công tác xử lý sự cố tàu chở dầu bị chìm ở khu vực Đông Nam cảng Phú Quý đã được triển khai gấp rút. Huyện đã điều động tàu dịch vụ hậu cần An Hòa 09 hỗ trợ để bơm hút dầu.

Hoạt động bơm hút dầu từ tàu chìm vào đang được triển khai ở cảng Phú Quý (ảnh CTV)

Đến tối qua, tổ xử lý sự cố đã cho hút hết dầu từ các khoang của tàu bị nạn với khoảng 25.000 lít sang tàu An Hòa 09. Trong đó, gồm 2.000 lít bơm ngày 2-7, 3.000 lít từ thùng dầu trên tàu trôi vào và 20.000 lít bơm ngày 3-7.

Sáng nay còn hơn 100 phuy dầu dưới các hầm phía trước mũi tàu chứa hơn 20.000 lít tương đối an toàn. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý sẽ tiếp tục trục vớt đưa vào bờ trong ngày hôm nay.

Huyện Phú Quý cũng đã thành lập 1 tổ khắc phục, xử lý sự cố xảy ra của tàu dầu tại cảng Phú Quý khoảng 80 người gồm: Ban chỉ huy Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý, Ban chỉ huy quân sự huyện và lực lượng dân quân xã Tam thanh. Các lực lượng hiện đang tổ chức trực và theo dõi 24/24 giờ tại cảng Phú Quý để xử lý tình huống xấu có thể xảy ra.

Như tin đã đưa, khoảng 17h30 ngày 1-7, tàu dịch vụ hậu cần BV-98459-TS, công suất 500 CV, đang chở khoảng 50.000 lít dầu neo đậu tại cảng Phú Quý. Sóng lớn đã đánh chìm một phần con tàu chở dầu, nếu không cứu hộ kịp thời sẽ có nguy cơ tràn dầu ra biển./. 

Theo VIỆT QUỐC (VOV)