Giá vàng giảm, nhiều người bán ra

17/05/2018 - 08:41

Dù tốc độ giảm chậm hơn giá vàng thế giới nhưng cả nhà đầu tư lẫn người dân đều có xu hướng bán ra thay vì mua vào như trước đây.

Cụ thể, ngày 16-5 giá vàng miếng SJC giảm nhẹ 30.000 - 80.000 đồng/lượng, giá mua dao động từ 36,5 - 36,58 triệu đồng/lượng, giá bán ở mức 36,66 - 36,7 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm từ 20 - 26 USD/ounce (tương đương 550.000 - 700.000 đồng/lượng), còn 1.292 - 1.294 USD/ounce, có thời điểm về mức 1.288 USD/ounce. Đây là mức giảm khá mạnh của vàng từ nhiều tháng trở lại đây, giảm 1,6% chỉ trong 1 phiên. Giảm nhẹ hơn nên vàng trong nước cao hơn vàng thế giới 1,1 triệu đồng/lượng, thay vì 730.000 đồng/lượng trước đó.

Hết thời lướt sóng vàng miếng SJC NGỌC DƯƠNG

“Sát thủ” khiến vàng giảm giá đến từ lợi tức trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ đột ngột tăng mạnh lên 3,094%, giá USD cũng tăng khá mạnh từ mức 92,7 điểm ngày 15-5 lên 93,3 điểm trong phiên hôm qua, tương đương 0,66%. Thêm yếu tố ám ảnh các nhà đầu tư là việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) theo đuổi lộ trình nâng lãi suất tạo nhiều sức ép lên vàng giảm giá.

Vàng bị “thất sủng” khi các nhà đầu tư liên tục bán vàng ra. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR vừa tiếp tục bán ra 1,47 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ xuống 856,17 tấn. Đây là phiên bán ròng thứ 6 của SPDR từ đầu tháng 5 đến nay với tổng khối lượng bán ra lên đến 15,03 tấn vàng mà không mua vào phiên nào từ đầu tháng đến nay.

Động thái này cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư trong nước, họ bán ra nhiều hơn mua vào. Tại hệ thống cửa hàng vàng Doji, lượng bán áp đảo mua, chiếm tỷ lệ 60 - 70% các giao dịch. Thông tin BIDV ngưng kinh doanh mua bán vàng tại 5 chi nhánh ở phía bắc cho thấy nhu cầu vàng miếng đang được thu hẹp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu vàng miếng trong nền kinh tế đang ngày càng suy giảm khi các nhà băng không được phép huy động vàng, chỉ được thực hiện bảo quản tài sản vàng và khách hàng phải trả phí cho ngân hàng.

Doanh số mua bán vàng miếng của các đơn vị được phép hoạt động kinh doanh vàng giảm 70% so với năm 2013, chủ yếu mua ròng vàng từ dân cư. Người dân có xu hướng bán vàng để gửi tiền đồng, tốc độ tăng trưởng tiền gửi VND từ năm 2014 đến nay liên tục tăng mỗi năm từ 16 - 20%. Việc này cũng giúp các đơn vị sản xuất trang sức, mỹ nghệ chủ động mua vàng nguyên liệu trên thị trường để sản xuất đồ trang sức, mỹ nghệ, thay vì phải tốn ngoại tệ để nhập khẩu vàng nguyên liệu như giai đoạn trước đây.

Theo THANH XUÂN (Thanh Niên)