Hai băng nhóm đánh nhau ở Chợ Mới, 28 đối tượng lãnh gần 200 năm tù

20/05/2019 - 19:30

 - Sáng 20-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan bị cáo Nguyễn Thanh Thiết (sinh năm 1975, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An) và đồng bọn.

Các bị cáo nghe tuyên án

Theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 17 giờ, ngày 14-7-2017, Thiết tổ chức sòng tài xỉu tại khu vực ấp Mỹ Lợi cho nhiều người chơi. Hay tin, Huỳnh Thanh Bình (sinh năm 1988, ngụ ấp Mỹ An, xã Hòa An, Chợ Mới) điện thoại thông báo sẽ kéo người đến gặp nói chuyện bảo kê.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Bình đến gặp Thiết yêu cầu đưa tiền bảo kê sòng tài xỉu 2.000.000 đồng/ngày hoặc mỗi ca lắc tài xỉu 500.000 đồng, nhưng Thiết không đồng ý.

Bị “bẻ kèo”, Bình nói với Thiết hôm sau sẽ kéo người đến dẹp sòng tài xỉu. Để “tiếp” nhóm của Bình, Thiết cho đàn em chuẩn bị dao, kiếm, dao tự chế, tầm vong, bom xăng, súng bắn bi, đá… nhằm đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Thiết đã dùng dao chém chết Bình.

Với hành vi phạm tội trên, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thiết 20 năm tù về tội “Giết người”; 27 bị cáo còn lại liên quan vụ án nhận mức án từ 1,5 năm 16 ngày đến 14 năm tù giam về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, Thiết cùng các đồng phạm phải bồi thường trên 200 triệu đồng và chịu trách nhiệm nuôi con của bị hại đến đủ 18 tuổi.

Tin, ảnh: K.H