Nâng cấp, sắp xếp Khu nông sản thực phẩm chợ Long Xuyên

03/01/2018 - 01:00

 - Năm 2017, UBND TP. Long Xuyên thực hiện kế hoạch cải tạo nâng cấp, xây dựng mới và sắp xếp tổng thể hệ thống chợ trên địa bàn TP. Long Xuyên (trong đó có khu nông sản thực phẩm (NSTP) và bãi xe chợ Long Xuyên). Sau thời gian đối thoại, giải thích, động viên các tiểu thương trong khu chợ, địa phương đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ phía các tiểu thương, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Để triển khai thực hiện cải tạo Khu NSTP chợ Long Xuyên đảm bảo lộ trình và phù hợp quy định, UBND TP. Long Xuyên giao Ban Quản lý (BQL) chợ Long Xuyên chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức lấy ý kiến tiểu thương để thống nhất phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh; được UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Khu NSTP vừa được đưa vào sử dụng sau nâng cấp

Theo UBND TP. Long Xuyên, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, di dời Khu NSTP chợ Long Xuyên; tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các tiểu thương để công khai chủ trương và phương án bố trí, sắp xếp trật tự mua, bán và cải tạo khu NSTP.

Chính quyền và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động tiểu thương đồng thuận, chấp hành chủ trương của thành phố. Đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh và giải quyết khiếu nại của tiểu thương về diện tích, số lượng lô, sạp…

Nhiều chính sách được đưa ra, như: miễn tiền thuê mặt bằng từ tháng 1-2017 đến khi hoàn thành cải tạo khu NSTP đi vào hoạt động (tháng 11-2017); hỗ trợ bồi thường phần vật kiến trúc cơi nới, sửa chữa thêm ngoài phần kết cấu do Nhà nước xây dựng; hỗ trợ chi phí di dời ra khu vực mua, bán tạm và trở lại khu NSTP sau khi cải tạo.

Qua nhiều lần tổ chức tiếp xúc, địa phương đã tuyên truyền, vận động, làm rõ, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của tiểu thương. Từ đó, đã nhận được sự đồng thuận cao của bà con tiểu thương trong việc chấp hành chủ trương thực hiện di dời, cải tạo và sắp xếp trật tự mua, bán tại chợ Long Xuyên. Ngày 6-9-2017, BQL chợ di dời các hộ tiểu thương ra mua, bán tại chợ tạm để khởi công việc cải tạo và sắp xếp khu NSTP.

Đến ngày 20-11-2017, BQL chợ đã sắp xếp, bố trí các hộ tiểu thương mua, bán kinh doanh theo đúng phương án đã được UBND thành phố phê duyệt. Hiện nay, tình hình mua, bán tại chợ Long Xuyên đã ổn định, không còn phát sinh khiếu nại của các hộ tiểu thương.

Dạo quanh khu vực chợ vừa được nâng cấp, cải tạo, phóng viên nhận thấy các tiểu thương rất đồng tình. “Khu chợ mới xây dựng lại rộng rãi thoáng mát, khang trang, sạch sẽ, bà con ai cũng hài lòng. Người mua, người bán đều thuận tiện, xe chạy vô tới nơi dễ dàng. Tuy nhiên, bà con tiểu thương mong muốn: đã xây dựng chợ kiên cố rồi thì Nhà nước nên ký hợp đồng dài hạn, từ 3-5 năm chẳng hạn, thay cho 1 năm như hiện tại” - bà Nguyễn Thị Phước, kinh doanh rau củ, quả, chia sẻ.

Bà Hải Bảy, kinh doanh hải sản, nhận xét: “Từ hôm dời vô mua bán trong khu chợ mới đến nay, chúng tôi yên tâm, việc buôn bán rất tốt. Người bên trong chợ cũng như lô bên vòng ngoài chợ đều buôn bán được, ai cũng phấn khởi. Chợ cất mới lại lần này theo tôi chuẩn hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu có thể, BQL chợ nên sắp xếp đưa những hộ bán ngoài đường vào bên trong chợ, vừa tập trung theo ngành nghề, vừa tạo vẻ mỹ quan”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đào Văn Ngọc khẳng định: “Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch sắp xếp tổng thể trật tự mua, bán tại chợ Long Xuyên, bao gồm: tăng cường công tác quản lý, sắp xếp trật tự mua, bán, không để tình trạng lấn chiếm lối đi nội bộ, lấn chiếm ngoài diện tích đã thuê để trưng bày hàng hóa, đảm bảo chợ trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và văn minh thương mại. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch di dời, bố trí, sắp xếp khu vực hoa tươi - trái cây đường Bạch Đằng vào chợ Long Xuyên (đã được tiểu thương đồng thuận).

Chậm nhất đến ngày 24-2 (tức ngày mùng 9 Tết Mậu Tuất 2018), khu vực hoa tươi - trái cây chính thức đi vào hoạt động tại chợ Long Xuyên. Sau đó, thực hiện cải tạo nâng cấp khu bách hóa công nghệ để phát huy hiệu quả, khai thác tốt công năng sử dụng và đáp ứng nhu cầu mua, bán các hộ tiểu thương; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường xung quanh chợ đường Kim Đồng (nối dài), Phan Huy Chú, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Trãi), kết hợp công tác quản lý sắp xếp trật tự mua, bán tại các tuyến đường này nhằm góp phần đảm bảo mỹ quan tại khu vực”.

Bài, ảnh: K.N