Thoại Sơn phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch

14/12/2018 - 06:54

 - Với lợi thế nằm trên cung đường du lịch (DL) khép kín: Thoại Sơn- Long Xuyên - Châu Đốc - Tịnh Biên - Tri Tôn - Thoại Sơn, có thể xem Thoại Sơn là vệ tinh quan trọng trong chuỗi DL của tỉnh An Giang. Với địa hình đa dạng từ sông nước hữu tình đến đồng lúa mênh mông hay núi non huyền bí, vùng đất ông Thoại từ lâu đã nổi tiếng với nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp.

Cảnh “non nước hữu tình” khu vực hồ ông Thoại

Tiềm năng và lợi thế

Tài nguyên DL của Thoại Sơn tập trung vào cụm núi Sập và cụm núi Ba Thê. Theo đó, núi Sập có lợi thế là khu vực Lòng hồ, đình thần Thoại Ngọc Hầu và gần 30 ngôi chùa xung quanh thị trấn Núi Sập. Bên cạnh đó, việc khởi công, xây dựng Thiền viện Trúc Lâm An Giang (tọa lạc tại Khu DL Lòng hồ số 2, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập) vào cuối năm 2017 đã mở ra cơ hội lớn cho địa phương thúc đẩy, phát triển DL tâm linh. Với nhiều hạng mục công trình như: thiền đường, tăng đường; chánh điện, nhà tổ, chay đường... Thiền viện Trúc Lâm An Giang hứa hẹn sẽ là điểm thu hút đông đảo phật tử, du khách gần xa.

Cụm núi Ba Thê, nổi bật với di chỉ khảo cổ của nền văn hóa Óc Eo- Ba Thê, Linh Sơn tự... Hiện, UBND tỉnh đang phối hợp các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành hồ sơ Khu di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê, trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Trung tuần tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức tọa đàm khoa học “Nội dung và quy trình xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa Óc Eo”. Đồng chủ trì buổi tọa đàm có Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và nhiều nhà khoa học trong và ngoài tỉnh. Tọa đàm xoay quanh các vấn đề: tên gọi và tính chất của di sản; ranh giới di sản; nhận diện giá trị nổi bật với quy mô toàn cầu của di sản; các tiêu chí về tính toàn vẹn xác thực của di sản… Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác hiệu quả hoạt động DL nhằm phát triển kinh tế - xã hội, tương xứng với tiềm năng mà Thoại Sơn đang sở hữu.

Song song đó, huyện tập trung nguồn lực, “tăng tốc” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sớm đưa Thoại Sơn trở thành huyện về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2019 (sớm hơn lộ trình 1 năm). Hiện, Thoại Sơn có 13/14 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 5 xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7-2018 theo lộ trình là: Tây Phú, Vọng Đông, Bình Thành, An Bình, Vĩnh Chánh.

Tháng 12 này, huyện sẽ tiếp tục tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới với xã: Phú Thuận và Vọng Thê. Vì lẽ đó, kết cấu hạ tầng- kỹ thuật Thoại Sơn đang ngày càng hoàn thiện và phát triển. Từ cầu, đường giao thông hay thương mại, dịch vụ đều đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thuận lợi cho việc thu hút, mời gọi đầu tư trên địa bàn.

Tăng cường thu hút, mời gọi đầu tư

UBND huyện Thoại Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 19-5-2017 về việc phát triển DL huyện Thoại Sơn giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 09/KH-BCĐ.PTDL ngày 17-1-2018 của Ban Chỉ đạo phát triển DL về thực hiện nhiệm vụ phát triển DL năm 2018. Theo đó, việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông (đường thủy và bộ) là nhiệm vụ rất quan trọng. Huyện có Tỉnh lộ 943, là trục đường chính kết nối Thoại Sơn với TP. Long Xuyên và Tri Tôn. Đây là tuyến đường kết nối các điểm DL quan trọng tạo thành hệ thống tuyến, điểm chính của huyện.

Ngoài ra, Thoại Sơn còn có hệ thống các tuyến đường kết nối các xã trong và ngoài huyện. Thoại Sơn đang xây dựng kế hoạch tổng thể, phát triển DL địa phương thành mắc xích quan trọng trong tổng thể phát triển DL của tỉnh và vùng ĐBSCL, có điểm kết nối, dừng nghỉ hợp lý và là vệ tinh trong các tour liên tuyến.

Theo UBND huyện Thoại Sơn, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật DL (khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí…) dự kiến trên 100 tỷ đồng từ vốn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Trong đó, khoảng 47 tỷ đồng dành cho các hoạt động chuyên môn về DL. Theo quy hoạch, không gian DL được chia thành 3 cụm, với các chức năng cụ thể. Theo đó, cụm 1 “Óc Eo huyền bí” ở các xã, thị trấn: Vọng Thê, An Bình, Vọng Đông, Mỹ Phú Đông. Cụm 2  với “Thị trấn bên hồ” gồm: thị trấn Núi Sập, xã Thoại Giang, Bình Thành; cụm 3 là không gian “Thư giãn cuối tuần” gồm thị trấn Phú Hòa và các xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, Phú Thuận, Định Thành, Định Mỹ. Đây đều là khu vực có không gian thoáng mát, nhiều vườn sinh thái, cây ăn trái thơm ngon.

Huyện còn mời gọi đầu tư các danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn giai đoạn 2016-2020: nhà hàng, khách sạn, khu thương mại, ăn uống, giải trí tại thị trấn Núi Sập và Óc Eo, khu DL sinh thái, DL tâm linh tại thị trấn Núi Sập và Óc Eo, khu dân cư chợ Bình Thành, khu dân cư chợ Tân Thành, Trung tâm thương mại và Khu dân cư Bắc Cống Vong, Cụm công nghiệp Tân Thành.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN