Tịnh Biên - vùng biên giới nhiều tiềm năng

14/12/2018 - 07:30

 - Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên, huyện Tịnh Biên đang sở hữu tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch (DL) và kinh tế biên mậu. Những năm qua, UBND huyện Tịnh Biên đã đẩy mạnh kêu gọi đầu tư cũng như tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) đến với miền đất này.

Tịnh Biên đang tập trung chỉnh trang đô thị, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cấp Quốc lộ 91, Quốc lộ N1, Tỉnh lộ 955A và nhiều tuyến đường khác tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, các tuyến giao thông trọng yếu đã được kết nối, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương và DL, nhất là tuyến từ TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên (Kiên Giang) đến Vương quốc Campuchia.

Thời gian tới, Tịnh Biên sẽ tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, khẳng định vai trò là cửa khẩu giao thương quốc tế, trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, thương mại, DL, công nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển vùng phía Tây tỉnh An Giang.

Cáp treo núi Cấm, công trình được doanh nghiệp đầu tư tại Tịnh Biên. Ảnh: T.TIẾN

Hiện nay, huyện đang tập trung kêu gọi các dự án quan trọng nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như: khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, diện tích 30ha, vốn đầu tư 140 tỷ đồng; Khu dân cư và chợ Đường Sứ An Nông, diện tích 3ha, vốn đầu tư 12 tỷ đồng; khu thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí Tịnh Biên (mở rộng), diện tích 150ha, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng…

Trong lĩnh vực DL, với phong cảnh hữu tình cùng nhiều huyền tích linh thiêng, Tịnh Biên có điều kiện thuận lợi để phát triển DL tâm linh, nghỉ dưỡng và DL sinh thái. Xuất phát từ lợi thế đó, địa phương đã thu hút 21 dự án đầu tư, với tổng vốn 3.300 tỷ đồng trong 3 năm qua.

Đến nay, đã có 67 dự án đầu tư trên địa bàn, với vốn đầu tư 6.700 tỷ đồng. Với lượng khách DL khoảng 4 triệu lượt người/năm, Tịnh Biên đang tiếp tục kêu gọi các DN đầu tư phát triển những dự án mới, góp phần phát huy thế mạnh của địa phương, như: khu DL sinh thái rừng tràm Trà Sư (845ha), vốn đầu tư 20 tỷ đồng; trạm dừng chân Mương Tiền (2ha), vốn đầu tư 30 tỷ đồng; Khu biệt thự sinh thái trên núi Cấm (28ha), vốn đầu tư 33 tỷ đồng; khu dịch vụ hành hương trên núi Cấm; khu DL núi Trà Sư (9,6ha), vốn đầu tư hơn 98 tỷ đồng…

Ảnh: P.V

Những năm qua, Tịnh Biên đã tạo điều kiện thuận lợi để các DN đầu tư, phát triển DL tại địa phương. “Ngoài cơ chế thông thoáng, chúng tôi đầu tư, nâng chất nguồn nhân lực phục vụ DL nhằm đáp ứng nhu cầu của DN. Mục tiêu của huyện là tạo sự yên tâm khi DN đến đầu tư tại địa phương, góp phần phát huy những tiềm năng, lợi thế mà thiên nhiên đã ưu đãi miền đất này. Rất mong các DN sẽ tiếp tục quan tâm, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất sơn thủy hữu tình và có hoạt động giao thương biên mậu sôi động ở vùng Tây Nam Tổ quốc”- Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Quân kỳ vọng.

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Quân cho biết: “Tập trung vào thế mạnh kinh tế biên giới và phát triển các dịch vụ du lịch, huyện có Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên với kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng năm khoảng 150 triệu USD. Chợ Tịnh Biên giữ vững thương hiệu là chợ đầu mối cửa khẩu biên giới, thu hút trên 1 triệu lượt khách tham quan, mua sắm, với doanh số đạt khoảng 150 tỷ đồng/năm. Bằng những nỗ lực trong việc tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động đầu tư, Tịnh Biên đã thu hút được các DN về đây, cùng góp bàn tay cho miền biên giới nhộn nhịp này”.

THANH TIẾN