“Bệ đỡ” nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

07/03/2023 - 04:27

 - Phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với Đảng và chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Điều này mang lại ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống nông dân xã Ô Lâm, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.

Ô Lâm là xã vùng sâu, đồng bào DTTS Khmer chiếm hơn 98% dân số toàn xã. Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung ở các phum, sóc và theo các tuyến lộ trung tâm xã và lộ liên ấp. Hầu hết người dân sống bằng nghề nông, một số ít sống bằng nghề làm thuê trong nông nghiệp…

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Ô Lâm triển khai nhiều biện pháp nhằm giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD), nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ô Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Hậu cho biết, đơn vị triển khai các giải pháp nhằm xây dựng hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, triển khai các phong trào nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân xã Ô Lâm phối hợp UBMTTQVN xã, các nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho hội viên nông dân, người nghèo địa phương

Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2016 - 2019, 2019 - 2022, đã xét chọn 1.028 lượt nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp (cấp tỉnh 112 lượt nông dân, cấp huyện 386, cấp xã 530).

Ngoài ra, thông qua phong trào đã giúp đỡ 12 hộ nông dân vượt khó vươn lên thoát nghèo, với tổng kinh phí 96 triệu đồng. Hội Nông dân xã còn phối hợp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể vận động các nhà hảo tâm trên 11.000 phần quà, trị giá gần 4,77 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trong xã.

Mặt khác, các cấp hội nông dân trên địa bàn còn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả. Đồng thời vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Ông Hậu cho biết thêm, nhiệm kỳ qua, đơn vị chủ động phối hợp các ngành, tổ chức tập huấn và xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, CLB nông dân, hợp tác xã (HTX)… Nhiệm kỳ 2018 - 2023, thành lập 1 HTX với 16 thành viên, diện tích 70,2ha, vốn điều lệ 150 triệu đồng và 3 tổ hợp tác với 71 thành viên.

Đặc biệt, Hội Nông dân xã còn vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Qua vận động, bà con đóng góp trên 632 triệu đồng làm 1,94km đường nông thôn, lộ trong phum, sóc; cất mới 6 cây cầu (thuộc các chương trình nằm trong dự án mục tiêu quốc gia xây dựng NTM), với số tiền trên 8 tỷ đồng và 3.468 ngày công lao động…

Ngoài ra, công tác hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân được quan tâm thực hiện. Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã tiếp tục tăng từ 11 lên trên 22 triệu đồng. Hội hiện đang quản lý 5 Tổ tiết kiệm vay vốn thuộc các chương trình tín dụng chính sách và đã cho vay 386 hộ, với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng. Nhờ đó, nông dân có vốn đầu tư SXKD; nhiều hộ thoát nghèo, trở thành hộ SXKD giỏi các cấp…

Hội Nông dân xã còn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức mở 6/5 lớp dạy nghề giới thiệu việc làm, thu hút 186 lao động. Kết quả, có 146 lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên các lĩnh vực.

Ngoài ra, hội còn phối hợp, hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao; tổ chức hội thảo, tập huấn, mô hình trình diễn… thu hút trên 1.698 lượt hội viên nông dân tham dự.

Đồng thời, trao tặng các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, như: Máy phun xịt xoài, máy phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, máy may, máy hàn tiện, với tổng số tiền 264 triệu đồng…

Theo đánh giá của Hội Nông dân xã Ô Lâm, hoạt động của đơn vị nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Thể hiện rõ nhất trong việc tập hợp nông dân vào các loại hình kinh tế hợp tác, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác sản xuất gắn với nâng chất tổ chức hội…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Ô Lâm tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Từ đó, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng xã Ô Lâm ngày càng phát triển…

ĐỨC TOÀN