“Chi bộ bốn tốt” tạo chuyển biến mới ở Ngọc Chúc

29/07/2026 - 09:55

 - Đảng ủy xã Ngọc Chúc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Từ thực tiễn triển khai, nhiều cách làm hay, sáng tạo tại các chi bộ ấp đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Chúc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt”. Ảnh: CẨM TÚ

Theo ông Trần Văn Hây - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ngọc Tân, thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” không chỉ là yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng mà còn là động lực quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được xem là tiêu chí trung tâm, phản ánh trực tiếp hiệu quả hoạt động của chi bộ. Chi bộ luôn bám sát nghị quyết cấp trên, cụ thể hóa thành kế hoạch ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm và phân công đảng viên phụ trách từng lĩnh vực.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi bộ ấp Ngọc Tân tổ chức 7 kỳ sinh hoạt thường lệ và 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề, tỷ lệ đảng viên tham dự bình quân đạt trên 98%. Chi bộ ban hành 7 nghị quyết lãnh đạo và 100% được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện sát thực tế. Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt trên 70% chỉ tiêu cấp trên giao; chất lượng hoạt động hợp tác xã được nâng lên rõ rệt; công tác vận động các nguồn quỹ đạt 107% chỉ tiêu cấp trên giao, trong khi quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định.

Chi bộ ấp Vinh Bắc hiện có 43 đảng viên với sự đa dạng về độ tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp nên việc giữ gìn nề nếp sinh hoạt Đảng luôn là bài toán đòi hỏi sự trăn trở của cấp ủy.

Ông Nguyễn Minh Trí - Bí thư Chi bộ ấp Vinh Bắc cho biết chi bộ luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo không gian cởi mở để đảng viên mạnh dạn hiến kế. Trước mỗi kỳ sinh hoạt vào ngày 3 hằng tháng, Chi ủy họp trước để thống nhất nội dung, gửi tài liệu qua nhóm Zalo trước 2 - 3 ngày nhằm rút ngắn thời gian đọc văn bản. “Mọi việc lớn nhỏ của ấp từ hiến đất xây đường đến an sinh xã hội đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ và biểu quyết theo đa số”, ông Trí nói.

Chi bộ ấp Vinh Bắc xem tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Chi bộ linh hoạt bố trí thời gian sinh hoạt phù hợp đối với đảng viên đi làm ăn xa và phân công nhiệm vụ cụ thể theo thế mạnh của từng người.

Đến nay, phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt” đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ xã Ngọc Chúc. Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chúc Lê Minh Hiếu đánh giá: “Mô hình “Chi bộ bốn tốt” không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ mạnh thì đảng bộ mạnh; chi bộ hoạt động hiệu quả thì mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống”.

Thực hiện mô hình, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng lên. Nội dung và phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Công tác chuyển đổi số và việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Đảng ủy xã Ngọc Chúc cũng nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế như chất lượng hoạt động giữa các chi bộ chưa đồng đều, một số nơi còn nặng về hình thức, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức cơ sở đảng ngày càng cao, vì vậy việc tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” là yêu cầu cấp thiết. Mỗi chi bộ phải thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở; mỗi cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Chúc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đồng hành cùng các chi bộ; xem kết quả thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Nhằm tháo gỡ những “nút thắt” còn tồn tại, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Chúc vừa tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt”. Hội nghị thống nhất gắn việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” với thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi chi bộ phải lựa chọn ít nhất một nội dung đột phá hoặc một mô hình cụ thể để tạo dấu ấn riêng, tránh triển khai chung chung.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ đảng viên tại các ấp, tin tưởng rằng phong trào xây dựng “Chi bộ bốn tốt” tại xã Ngọc Chúc sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả mới, góp phần xây dựng Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

CẨM TÚ