Buổi sáng tại ấp Thạnh Bình, xã Giồng Riềng không khí rộn ràng khi công trình cầu Kênh Hội Đồng được khởi công trong sự mong đợi của người dân. Cây cầu dài 35m, rộng 3,5m, tải trọng 3,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 480 triệu đồng, trong đó Quỹ Từ thiện vì cộng đồng hỗ trợ 455 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng và người dân đóng góp ngày công. Từ họp dân lấy ý kiến, thống nhất phương án, công khai kinh phí đến giám sát tiến độ… mỗi bước đều được MTTQ Việt Nam xã phối hợp thực hiện minh bạch. Nhờ vậy, người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giồng Riềng, nhà hảo tâm và người dân thực hiện nghi thức khởi công cầu Kênh Hội Đồng. Ảnh: BÍCH THÙY
Cũng trên tinh thần dân chủ, MTTQ Việt Nam xã vừa bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho anh Danh Bình, 38 tuổi, ngụ ấp Láng Sơn. Gia đình anh sống trong căn nhà lá dựng tạm từ năm 2017, mỗi mùa mưa bão đều lo sợ sập đổ. Thu nhập khoảng 30 triệu đồng/năm từ trồng dưa leo, khổ qua chỉ đủ trang trải cuộc sống. Việc xem xét hỗ trợ nhà ở cho anh được đưa ra họp dân để bảo đảm công khai, đúng đối tượng. Ngày nhận nhà mới, anh Bình chia sẻ: “Nhà cũ dột nát, vợ chồng tôi chỉ sợ sập. Giờ có nhà mới kiên cố, tôi mừng lắm. Cảm ơn chính quyền đã lo cho những hộ khó khăn như tôi”.
Những câu chuyện ấy cho thấy cách Giồng Riềng thực hiện quy chế dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Không dừng ở nêu khẩu hiệu, xã còn tổ chức 120 cuộc họp dân, thu hút 8.400 lượt người, ghi nhận 350 ý kiến, nhiều ý kiến được giải quyết ngay tại cuộc họp. MTTQ Việt Nam xã chủ trì 150 cuộc giám sát và 124 cuộc phản biện, giúp điều chỉnh kịp thời nhiều chính sách liên quan đời sống Nhân dân.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có bước phát triển mạnh với 226 mô hình, tăng 68 mô hình so với nhiệm kỳ trước; từ vận động hiến đất mở đường, giám sát thi công đến tiếp nhận phản ánh qua Zalo… đã trở thành nếp làm việc quen thuộc. Nhờ đó, xã vận động xây dựng 486 căn nhà đại đoàn kết; khởi công và hoàn thành 127 cây cầu; sửa chữa và làm mới hơn 40km đường giao thông nông thôn.
Bà Triệu Thị Huyền Trân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Giồng Riềng cho biết: “Ở Giồng Riềng, dân chủ không chỉ là họp dân hay công khai văn bản mà là quá trình cấp ủy, chính quyền chủ động tìm đến Nhân dân, lắng nghe những điều người dân cần và cùng tháo gỡ ngay từ cơ sở. Khi mọi quyết định đều bắt đầu từ ý kiến của dân và kết thúc bằng lợi ích dành cho dân, niềm tin sẽ được củng cố và sự đồng thuận tự nhiên hình thành. Đây chính là “chìa khóa” giúp địa phương hoàn thành nhiều công trình dân sinh trong nhiệm kỳ qua”.
Ông Phạm Khương Duy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Giồng Riềng nhấn mạnh: “Chúng tôi coi trọng nhất là trách nhiệm giải trình trước dân. Ý kiến nào của dân cũng phải được lắng nghe, phản hồi và xử lý đến nơi đến chốn. Khi người dân thấy tiếng nói của mình có giá trị và được đáp lại bằng hành động, họ sẽ tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền”.
Từ những cây cầu mới, căn nhà mới đến từng cuộc đối thoại dân chủ ở cơ sở, Giồng Riềng đang chứng minh sức mạnh của đồng thuận, sức mạnh bắt đầu từ lòng dân; khẳng định mô hình dân chủ cơ sở ở địa phương là hướng đi hiệu quả, bền vững.
BÍCH THÙY