“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

15/10/2020 - 07:12

 - “Thực tiễn phong phú, sinh động của công tác dân vận 90 năm qua (15-10-1930 - 15-10-2020) là minh chứng khẳng định lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” - đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định.

Các gương điển hình "Dân vận khéo" vừa được tuyên dương. Ảnh: GIA KHÁNH

Tháng 10-1999, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15-10-1949), Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định chọn ngày 15-10 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ngày dân vận của cả nước. 90 năm qua, với quan điểm xuyên suốt “sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, công tác dân vận là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đạt được những kết quả tích cực, hướng mạnh về cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2009 đã trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận, được cấp ủy, hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng. Hàng vạn mô hình, điển hình, kinh nghiệm hay trong công tác vận động nhân dân đã xuất hiện. Tại huyện Chợ Mới, 5 năm qua đã vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp được hơn 254 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, như: cầu, đường giao thông nông thôn, trường học, nghĩa địa nhân dân, cất nhà từ thiện, mua xe chuyển bệnh...

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn thực hiện các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

“Với kết quả đó, nhiều công trình phúc lợi xã hội được xây dựng kiên cố, nhiều nhà ở và công trình sản xuất theo công nghệ cao được xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, thuận tiện cho việc học hành của con em, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở nông thôn, góp phần tích cực để kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt là nâng cao tỷ lệ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện. Đến nay, 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu thông tin.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh An Giang Phan Duy Bằng cho biết: “Tháng 4-2019, hội xây dựng chương trình phối hợp quỹ Hy Vọng triển khai dự án “Cầu Hy Vọng - Nâng bước em đến trường” trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đến tháng 7-2020, 44 cây cầu Hy Vọng bằng bê-tông theo chuẩn nông thôn mới thay thế cho các cây cầu gỗ, cầu sắt đã xuống cấp được thống nhất tài trợ. Mỗi cây cầu dài từ 25m - 40m, chiều rộng mặt cầu tối thiểu 3,5m, tổng giá trị xây dựng trên 19,4 tỷ đồng. Trong đó, quỹ Hy Vọng tài trợ trên 6,1 tỷ đồng. Phần còn lại do doanh nghiệp và bà con nhân dân đóng góp theo hình thức vận động xã hội hóa (đóng góp tiền, vật tư, ngày công lao động…) với số tiền trên 13,3 tỷ đồng cùng hàng chục ngàn ngày công lao động”.

“Thời gian tới, phải tiếp tục đổi mới công tác dân vận sao cho động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức, đồng lòng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, quan tâm, giảm khoảng cách giàu - nghèo, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong cuộc sống, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên. Mọi hoạt động của hệ thống chính trị phải hướng đến cuộc sống của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - đồng chí Trương Thị Mai đề nghị.

Kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng, An Giang có 2 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Dân vận Trung ương, gồm: Ban Dân vận Huyện ủy Chợ Mới; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang; Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy).

GIA KHÁNH