Là địa bàn biên giới giàu truyền thống cách mạng, với hơn 33.000 nhân khẩu và đời sống tôn giáo đa dạng, Thới Sơn xác định công tác phối hợp với lực lượng biên phòng là nhiệm vụ then chốt. Theo ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới Sơn, cơ chế phối hợp giữa địa phương và lực lượng biên phòng luôn được duy trì hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân. “Sự gắn kết này góp phần giữ vững an ninh chính trị, là “đòn bẩy” cải thiện đời sống người dân, củng cố niềm tin và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”, ông Hùng nhấn mạnh.
(2).jpg)
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng cùng lực lượng địa phương tuần tra biên giới. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Giai đoạn 2015 - 2025, sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân phường Thới Sơn và Đồn Biên phòng Nhơn Hưng được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là chương trình “Nâng bước em tới trường”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Từ nguồn lực hơn 540 triệu đồng, chương trình hỗ trợ 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 5 em đã trúng tuyển vào trường đại học, cao đẳng, mở ra cơ hội đổi đời.
Em Nguyễn Tấn Quý - học sinh lớp 8A3, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, là học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” chia sẻ: “Sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của các chú bộ đội biên phòng giúp con có điều kiện tiếp tục học tập. Con hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự kỳ vọng của các chú”.
Công tác an sinh xã hội cũng được các đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chính quyền phường cùng Đồn Biên phòng Nhơn Hưng vận động xây dựng 2 căn nhà mái ấm biên cương, tổng trị giá 100 triệu đồng; duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương” với hơn 2 tấn gạo/năm hỗ trợ có hoàn cảnh hộ khó khăn. Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” trở thành điểm hẹn nghĩa tình, tặng hơn 600 suất quà với tổng trị giá trên 120 triệu đồng cho hộ nghèo và gia đình chính sách.
Song hành với công tác an sinh, người lính quân hàm xanh còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nhất là ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đại úy Lê Phúc Nghĩa - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhơn Hưng nói: “Việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Thới Sơn trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đây không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội, từ đó cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ”.
Ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết: “Thời gian tới, phường Thới Sơn tiếp tục xác định rõ các định hướng trọng tâm: Bám sát địa bàn, lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu thực tiễn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất; phát huy vai trò chủ động của lực lượng biên phòng. Đồng thời, huy động nguồn lực từ hệ thống chính trị và Nhân dân để mở rộng các chương trình hỗ trợ sinh kế, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng biên”.
ĐỨC TOÀN