Mỗi độ hè về, tiếng ê a đánh vần chữ Khmer lại rộn rã vang lên từ mái chùa Kal Pô Prưk. Lớp học Khmer ngữ miễn phí - sáng kiến đầy tâm huyết của sư sãi trong chùa - trở thành điểm hẹn quen thuộc của hơn 200 em nhỏ DTTS Khmer. Trong không gian thanh tịnh, dưới sự hướng dẫn tận tình của “thầy, cô giáo”, những con chữ tượng hình dần hiện ra, mở cánh cửa tri thức về ngôn ngữ mẹ đẻ, về lịch sử, về giá trị văn hóa truyền thống bao đời của dân tộc.
Đối với nhiều gia đình DTTS Khmer ở Óc Eo, việc duy trì, phát triển tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình là mối quan tâm sâu sắc. Trong bối cảnh giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, nguy cơ mai một bản sắc luôn thường trực. Chính vì lẽ đó, lớp học Khmer ngữ tại chùa Kal Pô Prưk mang ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp học sinh khơi dậy lòng tự hào về nguồn cội, về những nét đẹp văn hóa độc đáo của DTTS Khmer.

Chùa Kal Pô Prưk vun đắp bản sắc văn hóa và chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ Khmer
“Không dừng lại ở việc truyền dạy ngôn ngữ, chùa Kal Pô Prưk còn là nơi ươm mầm tri thức Phật học cho con em đồng bào DTTS Khmer. Những lớp học Phật pháp được tổ chức thường xuyên, giúp các em hiểu sâu sắc hơn về giáo lý nhà Phật, về đạo đức làm người, về giá trị nhân văn cao đẹp. Sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục văn hóa truyền thống và giáo dục Phật học đã góp phần bồi dưỡng tâm hồn, định hướng nhân cách cho thế hệ trẻ, trở thành người vừa có kiến thức, vừa có đạo đức, sống có ích cho gia đình và xã hội” - sư Thạch Phong (Phó Trụ trì chùa Kal Pô Prưk) cho biết.
Sự tận tâm của các sư sãi chùa Kal Pô Prưk lan tỏa đến công tác an sinh xã hội. Thấu hiểu khó khăn mà bà con DTTS Khmer gặp phải trong cuộc sống, các sư tích cực vận động nhà hảo tâm, tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ. Những món quà thiết thực (gạo, nhu yếu phẩm, quần áo) được trao tận tay gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, Tết, mang đến niềm vui, sự ấm áp cho bà con. “Vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay hay Tết Nguyên đán, chúng tôi luôn dành tặng từ 200 - 300 suất quà ý nghĩa cho bà con. Dẫu không nhiều, nhưng góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện an sinh xã hội” - sư Thạch Phong chia sẻ.
Đặc biệt, nhà chùa còn quan tâm đến việc hỗ trợ học tập cho học sinh DTTS Khmer có thành tích tốt. Những chiếc laptop, xe đạp được trao tặng trở thành nguồn động viên to lớn, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục con đường học vấn. Sự hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng sự quan tâm, khích lệ tinh thần, giúp các em thêm vững tin vào tương lai tươi sáng.
Để duy trì, phát triển những hoạt động ý nghĩa này, sư sãi chùa Kal Pô Prưk không ngừng nỗ lực xã hội hóa nguồn kinh phí. Các sư luôn cố gắng để lớp học Khmer ngữ và Phật học được diễn ra đều đặn, hoạt động an sinh xã hội được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Mặc dù nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, nhưng nguồn kinh phí để hỗ trợ giáo viên đứng lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học vẫn còn hạn chế. Ước mong lớn nhất của sư sãi chùa Kal Pô Prưk là nhận được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, tổ chức xã hội để bồi dưỡng người đứng lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy, mở rộng quy mô lớp học.
Những lớp học tiếng Khmer ấm áp tiếng cười trẻ thơ, những hoạt động hỗ trợ cộng đồng đầy ắp tình người đã minh chứng cho vai trò quan trọng của ngôi chùa trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống cho người dân Khmer nơi đây. Chắc chắn rằng, chùa sẽ tiếp tục phát huy vai trò điểm tựa vững chắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng DTTS Khmer ở vùng đất Óc Eo.
PHƯƠNG LAN