“Giúp” bạn mua bán ma túy, cùng lãnh án

19/08/2019 - 08:16

 - Nguyễn Văn Hạnh (Lam, sinh năm 1987, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành) và Nguyễn Minh Nhựt (Nhựt Ly, sinh năm 1995, ngụ khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) còn trẻ nhưng lười lao động. Đã vậy, cả 2 sa đà vào nghiện ngập, trượt dài trên con đường phạm tội, đánh mất tương lai, cuộc sống tự do vì chất ma túy.

“Giúp” bạn mua bán ma túy, cùng lãnh án

Hai bị cáo Hạnh và Nhựt tại phiên tòa

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22-9-2018, quần chúng nhân dân báo tin: tại khu vực nhà trọ “T.S1” (thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức) có 2 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công an phường Bình Đức nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ trên, phát hiện Nhựt cùng con nghiện Lê Ngọc Huy (sinh năm 1997, ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy trước phòng trọ 104.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 bọc ny-lon trong suốt hàn kín (bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy đá) trong túi áo Nhựt đang mặc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản đưa các đối tượng và tang vật về trụ sở làm việc. Trong quá trình điều tra, Nhựt khai nhận: tinh thể rắn bị thu giữ trên là ma túy đá, anh ta mang đến nhà trọ bán lại cho Huy sử dụng, nhưng đã bị bắt quả tang. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công an xã Hòa Bình Thạnh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhựt tại ấp Hòa Hưng. Khi lực lượng chức năng vừa đến nơi để thực hiện khám xét, phát hiện đối tượng Hạnh từ trong phòng ngủ ném 1 ly sứ qua cửa sổ, rồi bỏ chạy ra phía sau vườn. Hạnh nhanh chóng bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ. Qua đó, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện ly sứ có 1 bọc ny-lon trong suốt, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, cùng nhiều tang vật có liên quan. Hạnh khai nhận tinh thể rắn là ma túy đá, mua về cất giữ để sử dụng. Khi thấy lực lượng công an đến, sợ bị bắt nên ném bỏ nhằm phi tang. Riêng hành vi thuê Nhựt bán ma túy cho các đối tượng nghiện thì Hạnh không thừa nhận. Căn cứ kết quả giám định, 2 bọc ny-lon chứa ma túy đá trên bị thu giữ, có tổng trọng lượng 0,7081gr Methamphetamine.

Từ lời khai của Nhựt cùng các đối tượng nghiện có liên quan, lực lượng chức năng xác định: cách thức, phương thức liên lạc mua bán giữa họ đều bằng điện thoại di động. Khi cần ma túy sử dụng, các con nghiện liên hệ với Hạnh qua điện thoại. Sau khi thỏa thuận số lượng, giá cả và điểm giao dịch xong, nhằm né tránh lực lượng chức năng phát hiện, Hạnh đưa ma túy cho Nhựt đi giao dịch với các con nghiện và nhận tiền mang về đưa cho Hạnh. Theo đó, cứ 2-3 ngày, Hạnh cho Nhựt từ 50.000-150.000 đồng/ngày sử dụng và tiêu xài. Bằng thủ đoạn trên, Hạnh và Nhựt đã nhiều lần cung cấp ma túy đá cho nhiều đối tượng ở các khu vực thuộc địa bàn Châu Thành và Long Xuyên, mỗi lần giao dịch mua bán với giá từ 200.000 - 800.000 đồng.

Kết thúc quá trình điều tra, Hạnh và Nhựt bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Cũng như trong giai đoạn điều tra, bị cáo Hạnh vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai báo thiếu thành khẩn. Bị cáo Nhựt thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho rằng: “Do không có việc làm ổn định nên bị cáo nghe theo lời bạn bè rủ rê sử dụng chất ma túy. Để có tiền tiêu xài, sử dụng, bị cáo lại tiếp tục tham gia mua bán trái phép chất ma túy”. Trong phiên tòa, cả 2 cũng thừa nhận hành vi của mình đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội, làm phát sinh nhiều tội phạm khác và gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người. Đồng thời, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bản thân biết ăn năn hối cải.

Kết thúc phiên tòa xét xử thẩm vấn công khai, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định tuyên phạt bị cáo Hạnh 10 năm tù và Nhựt 6 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG