“Hung thần đòi tiêm vaccine mới chịu test nhanh” lãnh án

20/09/2021 - 06:21

 - Ngày 13-9, Tòa án nhân dân huyện An Phú mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục rút gọn đối với Nguyễn Hoàng Suốt (sinh năm 1988, ngụ tổ 7, ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Chống người thi hành công vụ”, liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đây là sự răn đe dành cho hành vi xem thường pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực, cố gắng của toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt tại phiên tòa

Thực hiện Kế hoạch 30/KH-UBND, ngày 30-8-2021 của UBND xã Khánh An về tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn xã và Kế hoạch 283/KH-CAX, ngày 31-8-2021của Công an xã Khánh An (đảm bảo an ninh trật tự công tác tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn xã), khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1-9-2021, Tổ lấy mẫu test nhanh (gồm 3 người) đến nhà bà Nguyễn Thị Bánh (ngụ tổ 7) lấy mẫu gộp 3 người: Nguyễn Thị Bánh, Nguyễn Đoàn Trọng Nghĩa và Nguyễn Hoàng Suốt.

Đến lượt mình, Suốt không đồng ý, nói “lấy mẫu có đảm bảo không nhiễm bệnh không?”, rồi yêu cầu được tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 mới đồng ý lấy mẫu. Giải thích, động viên nhiều lần nhưng Suốt vẫn không đồng ý, Tổ lấy mẫu báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Khánh An.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã và lãnh đạo Công an xã Khánh An phân công đại úy Lê Thành Hứng (Phó Trưởng Công an xã), thượng úy Nguyễn Văn Lợi, trung úy Phan Hùng Quốc và cán bộ Huỳnh Văn Cường (đều mặc trang phục Công an nhân dân) đến nhà bà Nguyễn Thị Bánh tuyên truyền, vận động, giải thích nhiều lần để Suốt lấy mẫu, nhưng Suốt vẫn không chấp hành.

Thấy vậy, anh Hứng mặc đồ bảo hộ phòng dịch đi vào nhà, định khống chế Suốt lấy mẫu, thì Suốt mở cốp xe môtô biển kiểm soát 67L4-1596 (dựng tại gian nhà chính), lấy 1 cây dao bằng kim loại màu đen (dài 37cm), cầm ở tay trái chạy ra chém anh Hứng. Anh Hứng chạy ra khỏi cửa nhà, vướng vào xe môtô biển kiểm soát 67G1-776.23 của anh Nguyễn Văn Lợi thì vấp ngã.

Lúc này, Suốt từ phía sau cầm dao chém ngang người anh Hứng, nhưng không trúng. Anh Quốc chạy đến hỗ trợ, Suốt quay lại cầm dao đưa lên cao chém anh Quốc. Anh Quốc cùng anh Lợi nhanh chóng khống chế thì Suốt cầm dao chém từ trên xuống trúng tay trái của anh Quốc, gây thương tích. Sau đó, anh Quốc cùng anh Lợi khống chế được Suốt; anh Hứng đến tước dao trên tay Suốt, đưa về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc. Tại đây, Suốt thừa nhận hành vi sai trái của mình. Công an xã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Suốt, thu giữ tang vật liên quan.

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và mất an ninh trật tự địa phương. Trong khi xã Khánh An là nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện An Phú đang dồn lực kiểm soát dịch bệnh, “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng để sớm dập dịch, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới…

Hành vi của Nguyễn Hoàng Suốt không chỉ tỏ thái độ xem thường pháp luật, mà còn gây khó khăn cho công tác chống dịch, làm bất ổn xã hội. Với tính chất, mức độ nghiêm trọng này, vụ án đã được xét xử theo thủ tục rút gọn. Ngày 10-9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú quyết định truy tố Nguyễn Hoàng Suốt về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ vi phạm, Tòa án nhân dân huyện An Phú tuyên phạt Nguyễn Hoàng Suốt 2,5 năm tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

HỮU HUYNH