“Huỷ diệt” U23 Brunei, U23 Thái Lan giành ngôi đầu từ U23 Việt Nam

24/03/2019 - 19:43

Với chiến thắng 8-0 trước U23 Brunei, U23 Thái Lan đã giành lại ngôi đầu bảng K từ tay của U23 Việt Nam trong khuôn khổ U23 châu Á 2020.

Ở lượt trận thứ 2 tại bảng K trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đụng độ với U23 Brunei. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đội bóng xứ sở Chùa Vàng sớm áp đặt thế trận lên U23 Brunei.

tuong thuat u23 thai lan 7-0 u23 brunei vong loai u23 chau a hinh 1

U23 Thái Lan dễ dàng đè bẹp U23 Brunei với tỷ số 7-0, qua đó giành lại ngôi đầu bảng K từ tay của U23 Việt Nam. (Ảnh: Dương Thuật)

Chiều ngược lại, U23 Brunei thi đấu với đội hình thấp và chủ động phòng ngự. Tuy nhiên trước đẳng cấp vượt trội hơn hẳn, U23 Thái Lan sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công Supachok Sarachat ở phút 21.

Xuất phát từ pha chuyền bóng bên phía sân nhà, tiền đạo số 10 đã có pha chạy chỗ thông minh trước khi bình tĩnh vượt qua thủ môn bên phía U23 Brunei và dứt điểm vào lưới trống, 1-0 nghiêng về đoàn quân của HLV Alexandre Gama.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, các cầu thủ của U23 Thái Lan tiếp tục dồn ép đối phương, khiến khung thành của U23 Brunei bị đặt vào tình trạng báo động. Tuy nhiên các đường chuyền cuối cùng của U23 Thái Lan đều đi thiếu chính xác khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng xứ sở Chùa Vàng.

Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục là đội bóng kiểm soát thế trận. Và ngày ở phút 49, CĐV của U23 Thái Lan có mặt trên sân Mỹ Đình đã được ăn mừng khi Supachai nhân đôi cách biệt, sau pha phối hợp trung lộ nhịp nhàng của thầy trò HLV Alexandre Gama.

Chưa dừng lại, U23 Thái Lan liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Haimie bên phía U23 Brunei. Và từ phút 59 tới 75, đoàn quân của HLV Alexandre Gama đã có liên tiếp tới 5 bàn thắng lần lượt do công của Suphanat, Anon và hattrick của Supachai.

Trước khi kết thúc trận đấu, Chotipat ấn định chiến thắng 8-0 cho đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Với kết quả này, U23 Thái Lan đã giành lại ngôi đầu bảng K từ tay của U23 Việt Nam./.

Theo TRƯỜNG GIANG (VOV)