“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” trong các cơ sở thờ tự

08/10/2024 - 07:23

 - Xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng" trong các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện Tri Tôn nhằm mục đích lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng. Từ đó, hướng tới việc xây dựng, giáo dục con người có phẩm chất tốt đẹp; năng động, sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống. Đồng thời, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, con người vùng đất Tri Tôn, hướng đến xây dựng Tri Tôn có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thời gian qua, việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả. Các đơn vị chọn những nơi trang trọng nhất tổ chức thiết kế, trưng bày những ấn phẩm về Bác Hồ, Bác Tôn, tạo nên không gian văn hóa ý nghĩa và hấp dẫn.

Tại huyện miền núi Tri Tôn, việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng" trong các cơ sở thờ tự được triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn Huỳnh Thị Cúc cho biết, thực hiện Kế hoạch 186/KH-BDVTU, ngày 11/12/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng trong các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025”, Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn đã tham mưu cấp ủy, ban hành và triển khai Kế hoạch 18/KH-BDVHU, ngày 19/12/2023 đến các ngành liên quan và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện.

Theo đó, Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn đã tham mưu cấp ủy, phối hợp UBMTTQVN huyện, các đoàn thể chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động trọng tâm. Trong đó, mỗi cơ sở thờ tự tùy theo điều kiện diện tích và không gian, bố trí một khu vực để trưng bày hình ảnh, tư liệu hoặc những nội dung học tập theo Bác mang ý nghĩa giáo dục thiết thực. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, triển lãm hình ảnh; tổ chức các hội nghị chuyên đề, các hoạt động trồng cây nhớ ơn Bác…; tổ chức triển khai trên không gian mạng qua các hình thức: Nhóm Zalo, Facebook, bảo tàng trực tuyến để chia sẻ hình ảnh, video tư liệu về Bác, những lời dạy của Bác cùng với những gương điển hình người tốt, việc tốt.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng ở các cơ sở thờ tự” đã góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ, Bác Tôn

Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn thành lập đoàn khảo sát các cơ sở thờ tự trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua đó, thống nhất lựa chọn 3 cơ sở thờ tự, gồm: Ban Trị sự Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, thị trấn Ba Chúc; Ban Trị sự Phật giáo huyện Tri Tôn, xã Lương Phi và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tà Đảnh để thực hiện mô hình điểm. Từ đó, nhân rộng tại các cơ sở thờ tự còn lại. Đồng thời, phối hợp Đảng ủy các xã, thị trấn hỗ trợ và tạo điều kiện về tranh, ảnh, bàn ghế, bộ khung để các cơ sở thờ tự thực hiện mô hình.

Bà Huỳnh Thị Cúc chia sẻ: “Đến nay, đã có 2 cơ sở thờ tự ra mắt mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng”, gồm: Ban Trị sự Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tà Đảnh. Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn còn phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy ra mắt mô hình tại Trường THCS An Tức dịp khai giảng năm học mới”.

Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tà Đảnh Nguyễn Văn Cứng cho biết, thực hiện mô hình, ban trị sự đã vận động bà con tín đồ, người dân sưu tầm các tranh, ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, Bác Tôn; các hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tà Đảnh trong thời gian qua. Tư liệu sau khi sưu tầm được đóng thành khung, treo ở nơi trang nghiêm để bà con tín đồ, người dân dễ dàng tham khảo, tra cứu. “Bà con tín đồ sống ở vùng sâu, vùng xa, chỉ nghe về Bác Hồ, Bác Tôn, chưa tiếp cận được nhiều thông tin. Từ ngày xây dựng mô hình, bà con được tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp; hiểu thêm về tấm gương đạo đức của Bác Hồ và Bác Tôn nên quyết tâm học theo. Thời gian tới, ban trị sự sẽ tiếp tục tìm kiếm, sưu tầm thêm những tư liệu về Bác Hồ và Bác Tôn để bà con tín đồ, người dân học tập theo”- Ông Cứng chia sẻ thêm.

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Tri Tôn Huỳnh Thị Cúc đánh giá, việc triển khai xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng ở các cơ sở thờ tự” đã góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Bác Hồ, Bác Tôn hiện hữu thường xuyên. Đồng thời, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, các vị chức sắc, chức việc và người dân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương của Bác. Nâng cao tính nhân văn, công tâm, trí tuệ và khách quan; mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian tới, huyện Tri Tôn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” đến các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện. Qua đó, lan tỏa, nhân rộng, tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn trở thành việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng Tri Tôn ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

ĐỨC TOÀN