“Mềm hóa” điều luật trên sân khấu

31/05/2023 - 06:38

 - Tháng 5, Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) phối hợp đoàn thanh niên địa phương, Viện Kiểm sát khu vực 92 (Quân khu 9) tổ chức hội thi pháp luật hình thức sân khấu hóa, tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 511 (Trung đoàn 892) lúc cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa tập luyện cho hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” (Thành đoàn Châu Đốc phối hợp Liên chi đoàn 511 tổ chức). Vượt qua thời tiết nóng bức mùa hè, các bạn trẻ hăng say hoàn thiện từng chút cho phần thi đội mình.

Các phần thi được sân khấu hóa, kết hợp văn nghệ, nhằm truyền tải nội dung cơ bản Luật Biên giới quốc gia, Biên phòng Việt Nam, Giao thông đường bộ, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Thanh niên…

Phó Bí thư Phường đoàn Châu Phú A Tô Yến Phụng chia sẻ: “Tôi học hỏi được nhiều điều luật, được giao lưu với các đơn vị bạn. Mong rằng, tổ chức đoàn địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp để đoàn viên, chiến sĩ giao lưu nhiều hơn, không chỉ gói gọn trong hội thi này”. Tương tự, chiến sĩ Thái Thanh Hòa (Đại đội 5, Tiểu đoàn 511) hào hứng: “Tôi thấy hội thi rất thiết thực, bổ ích. Bản thân tôi sẽ vận động người thân chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước”.

Bí thư Thành đoàn Châu Đốc Huỳnh Thị Kim Ngân nhận định: “Hội thi thay đổi phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) địa bàn. Đồng thời, chính các bạn ĐVTN sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực; được trao đổi kinh nghiệm với cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong môi trường quân đội. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên; đưa pháp luật vào cuộc sống, gần gũi với ĐVTN và người dân”.

“Thừa thắng xông lên”, Đoàn cơ sở Trung đoàn 892 tổ chức hội thi hoành tráng hơn, quy tụ tổ chức đoàn địa phương, đơn vị bạn đứng chân trên địa bàn, như: Liên chi đoàn 2 (Lữ đoàn 6, Quân khu 9), Huyện đoàn Châu Phú, Trường THPT Thạnh Mỹ Tây… Với chủ đề “Cán bộ, ĐVTN với chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông”, các đội trải qua 4 phần thi, gồm: Tự giới thiệu; thi kiến thức; giải quyết tình huống và sân khấu hóa.

Trời dần khuya, những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi, nhưng không làm nguội đi không khí sôi nổi của hội thi. Trong phần thi giới thiệu, từng đội giới thiệu thành viên bằng bài vè, bài thơ, câu chuyện hài hước, làm người xem cười không ngớt. Ấn tượng nhất là phần thi sân khấu hóa, với các tiểu phẩm được chuẩn bị công phu, cách tuyên truyền sắc sảo, lưu loát, giàu cảm xúc, phù hợp với thực tế.

Điển hình như tiểu phẩm “Chuyện một gia đình” của Liên chi đoàn 2. Từ chủ đề “thực hiện nghĩa vụ quân sự”, đội đầu tư âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ… tăng thêm hiệu ứng tuyên truyền, mềm nội dung khô cứng bằng kịch bản vui, hài hước, nhưng đầy ý nghĩa, tính giáo dục cao.

Trung tá Nguyễn Tấn Quang (Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực 92) thông tin: “Thực tế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung rất khô khan. Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, thi trắc nghiệm về pháp luật… Đợt này, cũng là hội thi về pháp luật, nhưng đơn vị vận dụng sáng tạo, thông qua hình thức sân khấu hóa. Nội dung hội thi được chuẩn bị công phu, có chiều sâu; phối hợp rộng rãi với ĐVTN địa bàn. Nhờ vậy, giúp đơn vị bạn học hỏi cách làm hay, rút kinh nghiệm chung trong tổ chức hội thi ở đơn vị mình. Sau hội thi, hy vọng mỗi cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa hiểu biết đến mọi người”.

“Năm 2022, đơn vị làm điểm cho Ban Thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam, phối hợp các đơn vị kết nghĩa, trường THPT trên địa bàn tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ, chủ đề “Tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”. Sang năm nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn xác định, các đơn vị đứng chân trên địa bàn phối hợp đơn vị kết nghĩa, tổ chức đoàn trên địa bàn đóng quân cùng tổ chức chương trình phổ biến giáo dục pháp luật. Từ hiệu quả mang lại bước đầu, Trung đoàn 892 tiếp tục duy trì tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa thời gian tới. Trong đó, chú trọng dàn dựng thêm nhiều tiểu phẩm, nội dung sát nhiệm vụ chính trị; vận dụng yếu tố mang tính thời sự, xây dựng nhân vật điển hình, để định hướng tư tưởng và hành động cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị” - trung tá Lê Văn Sáng, Chính ủy Trung đoàn 892, cho biết.

Đọng lại sau các hội thi, ngoài những nụ cười, là điều luật được len lỏi vào tâm trí thí sinh lẫn người tham dự. “Mưa dầm thấm sâu”, dần dần nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN, nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân… ngày càng vững chắc.

GIA KHÁNH