“Nóng” tình trạng nhập lậu heo hơi, đường cát

02/01/2020 - 05:36

 - Cuối năm là thời điểm buôn lậu gia tăng trên các đường mòn, lối mở để thẩm lậu hàng hóa vào nội địa. Đặc biệt, lợi dụng thịt heo tăng giá, tình trạng nhập lậu heo hơi vào nội địa gia tăng, thậm chí bắt giữ nhiều vụ trong cùng 1 ngày. Ngoài ra, tình trạng buôn lậu đường cát, thuốc lá vào nội địa cũng diễn biến rất phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Hội (An Phú) kiểm tra số heo hơi nhập lậu

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hội (An Phú) tạm giữ 4 tấn đường cát nhập lậu

Heo hơi vượt biên giới

Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 26-12-2019, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng (BP) Nhơn Hội (An Phú) phối hợp Đội đặc nhiệm (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh) tổ chức kiểm soát lưu động trên Tỉnh lộ 957, phát hiện 1 xe tải nhỏ chạy hướng Khánh Bình xuống thị trấn An Phú có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C-118.29 do tài xế Võ Thanh Hiền (sinh năm 1982, ngụ xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) điều khiển chở 11 con heo trọng lượng mỗi con khoảng 85kg), tổng trọng lượng 935kg, tổng trị giá khoảng 47 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hiền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 20-12-2019, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Trạm cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Đồn BP cửa khẩu Vĩnh Hội Đông) phát hiện 2 chiếc thuyền máy từ hướng Campuchia qua cửa khẩu vào Việt Nam không trình báo. Tổ công tác sử dụng ca-nô đuổi theo, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Trên 2 thuyền máy chở 10 con heo (trung bình mỗi con nặng 60kg), tổng trọng lượng khoảng 600kg, tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Hai đối tượng khai vận chuyển số heo từ Campuchia để nhập cho các lò mổ trên địa bàn huyện An Phú kiếm lời. Lúc 21 giờ 20 phút ngày 15-12-2019, tổ công tác mật phục, phát hiện 1 xe ôtô tải từ Campuchia hướng ra xã Lạc Quới (trên đường tuần tra biên giới). Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 17 con heo (trung bình 50kg/con), tổng trọng lượng khoảng 850kg, trị giá khoảng 65 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số heo nói trên.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16-11, Tổ tuần tra kiểm soát trên sông của Đồn BP Phú Hữu (An Phú) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên sông Hậu (khu vực đầu cồn Liệt sĩ, thuộc ấp Quốc Phú, xã Phú Hữu, An Phú), phát hiện 1 ghe vỏ gỗ đang từ hướng kênh Bắc Nam (thuộc ấp Bắc Nam, xã Pẹc Chạy, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia) chạy về hướng ấp Phú Thành (xã Phú Hữu) có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện phương tiện không có biển kiểm soát, không có giấy tờ đăng ký phương tiện; trên phương tiện chở 53 con heo (trọng lượng trung bình 70kg/con); trị giá hàng hóa khoảng 185,5 triệu đồng…

Đại tá Phan Minh Huyền, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) cho biết: “Hàng nhập lậu qua bên giới đang gia tăng, chủ yếu là thuốc lá, đường cát, bia, trái cây, cùng những mặt hàng đang “nóng” là heo hơi không rõ nguồn gốc, được các đối tượng tìm mọi cách để tuồn vào nội địa tiêu thụ với số lượng lớn. Đơn vị đã và đang tăng cường phối hợp để kiểm soát, phòng, chống hiệu quả”.

Nhiều vụ nhập lậu đường cát

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 25-12-2019, Tổ công tác của Đồn BP Phú Hội chủ trì, phối hợp Công an xã Phú Hội tổ chức kiểm soát lưu động trên Tỉnh lộ 957, đến đoạn thuộc ấp Phú Mỹ (xã Phú Hội, An Phú), phát hiện 1 xe ôtô tải (tải trọng khoảng 850kg), biển kiểm soát 51C-449.91 chạy hướng từ xã Nhơn Hội về xã Phú Hội có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên thùng xe có chở 15 bao đường cát (loại bao 50kg, tổng trọng lượng 750kg, xuất xứ nước ngoài) và 100 thùng bia Crown, tổng trị giá hàng hóa khoảng 35 triệu đồng.

Vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 23-12-2019, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn BP cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến rau cải (thị trấn Long Bình, An Phú) phát hiện xe ôtô tải, biển kiểm soát 67C-081.63 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu lái xe dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên xe chở 100 bao đường cát (loại 50kg/bao), trên vỏ bao có in chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 5 tấn, trị giá hơn 55 triệu đồng. Lái xe Đặng Thanh Sơn (sinh năm 1967, ngụ xã Vọng Đông, Thoại Sơn), khai nhận giấy tờ (hóa đơn) mua bán số đường cát trên hiện Đồn BP Cửa khẩu Long Bình đã tạm giữ ngày 21-12-2019 (trước đó, ngày 21-12-2019, tại ấp An Hòa, xã Khánh An, Đồn BP cửa khẩu Long Bình đã phát hiện, tạm giữ xe ôtô tải biển kiểm soát 66C-081.09 chở 100 bao đường cát nhãn hiệu nước ngoài cùng 1 hóa đơn bán tài sản tịch thu số 0006248)...

Như vậy, từ tháng 10-2019 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện ,xử lý 16 vụ vận chuyển heo nhập lậu không rõ nguồn gốc, với trên 400 con, tổng trọng lượng khoảng hơn 30 tấn. Lợi dụng giá thịt heo tăng cao và nhu cầu thị trường Tết, các đối tượng nhập lậu heo hơi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ kiếm lời.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các Đồn BP phải chịu trách nhiệm về kết quả đấu tranh chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thuộc địa bàn đơn vị quản lý cũng như các sai phạm, vi phạm trong đơn vị. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; góp phần bình ổn giá cả trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

HỮU HUYNH - CHIẾN KHU