“Tổng nguồn lực” chăm lo cho nhân dân

14/01/2022 - 06:57

 - Trong gian khó, dịch bệnh hoành hành, An Giang nổi lên với điểm sáng chăm lo an sinh xã hội. Các cấp, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tích cực cùng chính quyền địa phương huy động “tổng nguồn lực”, nâng đỡ người dân vượt qua bất trắc.

Điển hình như Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ gần 1,2 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… với tổng kinh phí hơn 97,4 tỷ đồng. Cụ thể, thăm và tặng quà 32.124 hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; vận động cất mới, sửa chữa 202 căn nhà. Hiện, tổng số xe chuyển bệnh miễn phí thuộc hệ thống chữ thập đỏ trong tỉnh đã lên đến 179 chiếc (124 chiếc đạt chuẩn), giúp 28.145 lượt bệnh nhân.

Đặc biệt, duy trì 123 phòng/tổ khám, chữa bệnh nhân đạo với 920 y, bác sĩ, tình nguyện viên phục vụ, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát; khám, chữa bệnh cho 214.457 lượt bệnh nhân nghèo; sưu tầm hơn 288 tấn thuốc đông y để cấp hàng triệu thang thuốc cho người nghèo. Bếp ăn chữ thập đỏ ở 11 huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ gần 900.000 suất cơm, cháo, nước sôi miễn phí; cung cấp suất ăn cho người cách ly tập trung, người trở về tránh dịch. Giúp đỡ cho 165.114 lượt người nghèo, chăm sóc sức khỏe cho 243.145 lượt người...

Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh các cấp đăng ký 247 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; vận động cất mới 32 căn nhà (đạt 400% chỉ tiêu), trị giá hơn 3,3 tỷ đồng; sửa chữa 40 căn nhà với số tiền hơn 709 triệu đồng… Tỉnh đoàn huy động hơn 4.300 đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chuyến xe “Chia sẻ yêu thương”, chương trình “Triệu túi an sinh”, liên kết tiêu thụ nông sản, hỗ trợ trực chốt, tiêm vaccine phòng COVID-19…

Các cơ sở đoàn trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, hướng về cộng đồng. Qua đó, tổ chức 512 hoạt động tình nguyện, thu hút 13.020 lượt thanh niên tham gia; đăng ký 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 69 công trình cấp huyện, 1.063 công trình cấp cơ sở, tổng kinh phí thực hiện 62 tỷ đồng.

Đến cuối năm, có 13 mô hình hay, mang lại hiệu quả cao, như: Tham gia rước người dân từ các tỉnh và TP. Hồ Chí Minh trở về, hỗ trợ trực chốt, tình nguyện tham gia test nhanh cộng đồng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản…

 “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ nhu yếu phẩm của Huyện đoàn An Phú

Cùng với đó, hệ thống công đoàn trong tỉnh chi hỗ trợ 34.002 lượt đoàn viên và người lao động (NLĐ), tổng số tiền trên 13,2 tỷ đồng. Tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc việc đón nhận hơn 70.000 công dân tự phát về quê; hỗ trợ hậu cần, cung cấp thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm… Các cấp công đoàn tích cực tham gia chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập “Tổ tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các chính sách đối với NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”, nhằm nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống và việc làm của NLĐ, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả, hỗ trợ NLĐ…

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, vận động trao tặng 24.196 phần quà (trị giá hơn 7,2 tỷ đồng); vận động 648 triệu đồng thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động trên 19 tỷ đồng chăm lo cho hội viên, phụ nữ và trẻ em gái; thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp… Các cấp hội tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hoạt động thiết thực, như: Động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ tiêu thụ 870 tấn rau, củ, thực hiện 23 “Chuyến xe nghĩa tình”, mô hình “Tổ phụ nữ đi chợ giúp dân” ở 83 cơ sở hội…

Hội Nông dân các cấp tập trung phát triển, nâng chất hội viên, thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi; tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (thăm và tặng quà lực lượng tuyến đầu, thực hiện 3 “Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ 85 tấn nông sản cho người dân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh; vận động thực hiện 85 “Gian hàng 0 đồng”, tổ chức 98 “Chuyến xe 0 đồng”…). Các cấp hội vận động xây dựng 149 mô hình bảo vệ môi trường.

Trước ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Hội Đông y các cấp phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân, khi khám, chữa bệnh cho hơn 1,7 triệu lượt người; tập huấn sử dụng y học cổ truyền phòng, chống dịch COVID-19; đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ đề tài “Sử dụng tinh dầu chúc và tinh dầu tràm hỗ trợ F0 không triệu chứng”. Đồng thời, cấp phát hơn 7,4 triệu thang thuốc; biên soạn và tập huấn phương pháp vận động - điều tức - thực dưỡng theo y học cổ truyền, phương pháp phòng, chống dịch COVID-19…

UBMTTQVN tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19. Quỹ Phòng, chống dịch cấp tỉnh tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng; cấp huyện, xã tiếp nhận 60 tỷ đồng; MTTQ tiếp nhận hiện vật trị giá 130 tỷ đồng… Vận động các tổ chức tôn giáo, dân tộc ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 61,2 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo các cấp tiếp nhận tiền và hiện vật trị giá 196,4 tỷ đồng

 

Bài, ảnh: HỮU HUYNH