1.000 suất học bổng chính phủ du học Nga năm 2023 cho công dân Việt Nam

02/03/2023 - 19:50

Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, học bổng của chính phủ Nga cấp gồm miễn học phí cho quá trình học tập, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo mức quy định của chính phủ Nga.

Nga cấp 1.000 suất học bổng du học năm 2023 cho công dân Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Học bổng cấp bù của Chính phủ Việt Nam gồm vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Việt Nam đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga.

Thời gian đào tạo: Chương trình cử nhân 4 năm học; chương trình kỹ sư/chuyên gia 5 năm; chương trình thạc sĩ 2 năm học; chương trình tiến sĩ 3-4 năm (chưa bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Nga). Chương trình thực tập chuyên ngành từ 3 đến 12 tháng; chương trình thực tập tiếng Nga 10 tháng; thực tập chuyên khoa y 2 năm.

Theo quy định, đối tượng dự tuyển học bổng của chính phủ Nga gồm:

Học sinh đang học lớp 12, sinh viên năm thứ nhất, người có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đáp ứng các yêu cầu của học bổng chính phủ Liên bang Nga.

Ưu tiên xem xét các ứng viên đã từng học tập tại Liên bang Nga hoặc học tiếng Nga tại Việt Nam hoặc đã có chứng chỉ tiếng Nga quốc tế.

Các ứng viên đã được xét cấp học bổng của Chính phủ Liên bang Nga quy định nêu trên sẽ được xem xét cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam nếu đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:

Đối với trình độ đại học: Học sinh đang học lớp 12 gồm các đối tượng: Đã tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực và đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng; tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt các giải nhất, nhì, ba; Đã đoạt giải tại kỳ thi Olympic tiếng Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức (đối tượng có học tiếng Nga), có kết quả học tập ở bậc THPT đến hết học kỳ I năm học 2022-2023 đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương) và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2023 khi làm thủ tục đi học.

Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) gồm các đối tượng: đã tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực và đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng; tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đoạt các giải nhất, nhì, ba; đã đoạt giải tại kỳ thi Olympic tiếng Nga do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức (đối tượng có học tiếng Nga); sinh viên thuộc khối lực lượng vũ trang; sinh viên là con liệt sĩ; sinh viên được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử dự tuyển và cam kết nhận trở về công tác sau tốt nghiệp, có kết quả 03 năm học THPT đạt từ 7,0 trở lên và học kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương).

Đối với trình độ thạc sĩ: Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, có trình độ đại học, không quá 40 tuổi (tính đến ngày 30/6/2023);

Người tốt nghiệp đại học (trình độ cử nhân) với kết quả học tập đạt loại xuất sắc (bằng đỏ) tại Liên bang Nga hoặc đạt loại giỏi tại Việt Nam, các nước khác trong vòng 12 tháng, không quá 35 tuổi, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (ưu tiên sinh viên đạt danh hiệu ''Sinh viên 5 tốt" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/Hội sinh viên Việt Nam giới thiệu)...

Đối với trình độ tiến sĩ: Cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên cơ hữu đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, có trình độ thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hệ kỹ sư/chuyên gia tại Liên bang Nga (theo chương trình đào tạo 5 năm trở lên), không quá 40 tuổi;

Người tốt nghiệp đại học hệ kỹ sư/chuyên gia với kết quả học tập đạt loại xuất sắc (bằng đỏ) tại Liên bang Nga (theo chương trình đào tạo 5 năm trở lên) trong vòng 12 tháng, không quá 35 tuổi, chưa có quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động…

Theo Chính Phủ