10 năm Hoàng thành Thăng Long được ghi danh là Di sản văn hóa thế giới

12/11/2020 - 07:31

Nhân kỷ niệm 10 năm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới (2010 - 2020), UBND TP Hà Nội giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niêm từ ngày 21 đến 23-11.

Di tích Đoan Môn trong di sản Hoàng thành Thăng Long.

Cách đây mười năm, ngày 1-8-2010, tại kỳ họp lần thứ 34 của UNESCO tổ chức tại Brasilia (Thủ đô của Brazil, tức tối 31-7-2010 theo giờ Brazil), các thành viên đã nhất trí thông qua nghị quyết công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội - Việt Nam là Di sản văn hoá thế giới.

Từ đó đến nay, thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với UNESCO, TP Hà Nội đã phối hợp các cơ quan có nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản này.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ gồm những hoạt động chính như: Triển lãm chuyên đề “Mười năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long”; triển lãm “Khu đô thị cổ Provins - Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, di sản văn hóa trong lòng đô thị”; Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam (trong các ngày); Hội thảo khoa học quốc tế “Mười năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long”.

Đặc biệt, là lễ kỷ niệm mười năm Hoàng thành Thăng Long vinh dự trở thành di sản văn hóa thế giới, được tổ chức vào ngày 23-11 khu vực thềm điện Kính Thiên. Đây là dịp để ôn lại truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, quảng bá những giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, trung tâm quyền lực tối cao của đất nước trong nhiều thế kỷ, di sản có bề dày lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc.

Theo GIANG NAM (Nhân Dân)