11 trường đại học công lập vào top có doanh thu nghìn tỷ

13/10/2026 - 10:49

Trong 11 trường đại học công lập vào top đạt doanh thu nghìn tỷ năm 2025, có đến 6 trường tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt có một đơn vị trong số này đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Một giờ học tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - đơn vị công lập duy nhất có tổng nguồn thu đạt trên 2.000 tỷ đồng (Ảnh: Thanh Kiều).

Thống kê từ báo cáo công khai hoạt động thường niên năm 2026 của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, tính đến thời điểm này (13/10) có 15 cơ sở đào tạo ghi nhận tổng nguồn thu năm 2025 đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Trong đó có 4 trường đại học ngoài công lập là Trường Đại học FPT, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, có đến 11 cơ sở đào tạo đại học công lập đạt tổng nguồn thu trên 1.000 tỷ đồng, trong đó có đến 6 trường tại TP. Hồ Chí Minh, 3 trường tại Hà Nội và 2 trường tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Một trường công lập tại TP. Hồ Chí Minh vượt 2.000 tỷ đồng

Theo công bố của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), năm 2025, tổng nguồn thu của trường đạt được hơn 2.234 tỷ đồng, tăng hơn khoảng 347 tỷ đồng so với năm 2024 và có mức tăng cao nhất trong 4 năm qua của đơn vị này. Trong đó, hơn 1.500 tỷ đồng được thu từ nguồn học phí, lệ phí của người học.

Quy mô đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ở năm 2025 là hơn 38.000 người học ở 11 lĩnh vực, cả bậc đại học và sau đại học. Học phí hiện nay của đơn vị này dao động từ 40 đến khoảng 80 triệu đồng/năm.

Kế đến là Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, năm 2025, tổng thu hoạt động của trường đạt 1.326 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với năm 2024. Trong đó, học phí, lệ phí chiếm 1.123 tỷ đồng (84,6%).

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng ghi nhận tổng thu hoạt động năm 2025 đạt hơn 1.318 tỷ đồng, tăng 93,88 tỷ đồng so với năm 2024. Mức thu học phí hiện nay chia theo từng loại hình đào tạo khác nhau, trong đó chương trình tiêu chuẩn từ 31,26 đến 68,46 triệu đồng/năm học.

Tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), đây là năm thứ hai liên tiếp trường ghi nhận tổng thu năm 2025 đạt gần 1.493 tỷ đồng, tăng tới hơn 308 tỷ đồng so với năm 2024. Trong đó, thu từ học phí, lệ phí của người học chiếm 76,13%. Hiện nay, trường có 44 ngành, chương trình đào tạo. Mức học phí được tính theo học kỳ, mỗi năm có hai học kỳ chính, tối đa 18 tín chỉ/học kỳ.

Trong đó, ở chương trình tiêu chuẩn, chuyên ngành bằng tiếng Việt có học phí trung bình khoảng 31,5 triệu đồng/năm. Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, học phí khoảng 80 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, ba năm nay, trường luôn thuộc top đại học “nghìn tỷ” khi có tổng thu vượt 1.000 tỷ đồng/năm. Hiện nay, học phí của trường ở các ngành kinh tế thuộc hệ chuẩn khoảng 18 triệu đồng/học kỳ, hệ tăng cường tiếng Anh khoảng 24 triệu đồng/học kỳ (một năm có 2 học kỳ).

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có tổng thu năm 2025 tăng thêm 119 tỷ đồng so với mức 1.123 tỷ đồng của năm 2024. Học phí năm học 2026-2027 các ngành đào tạo dao động từ 30-90 triệu đồng/năm học.

Tại Hà Nội có 3 trường và 2 trường ở đồng bằng sông Cửu Long

Dẫn đầu các cơ sở có nguồn thu tại Hà Nội cao nhất là Đại học Bách khoa Hà Nội, những năm gần đây đều ghi nhận có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, riêng năm 2024 đạt trên 1.500 tỷ đồng.

Tiếp đó là Đại học Kinh tế Quốc dân đạt nguồn thu trên 1.300 tỷ đồng mỗi năm. Và Đại học Công nghiệp Hà Nội có doanh thu năm 2025 đạt hơn 1.067 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm nay có hai trường được vào top có nguồn thu trên 1.000 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy, tổng thu hoạt động của Đại học Trà Vinh đạt 1.101 tỷ đồng, tăng 167 tỷ đồng so với mức 934 tỷ đồng của năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên trường vượt qua cột mốc “nghìn tỷ”.

Trong tổng nguồn thu này, giáo dục và đào tạo đóng góp 1.033 tỷ đồng; thu từ học phí, lệ phí của người học đạt 1.016 tỷ đồng.

Cạnh đó, Đại học Cần Thơ tiếp tục duy trì vị trí năm thứ hai trong top các trường có nguồn thu trên 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo thường niên, năm 2025, Đại học Cần Thơ đạt hơn 1.200 tỷ đồng tổng nguồn thu, trong đó khoảng 75% đến từ học phí và lệ phí.

Đáng chú ý, quy mô đào tạo của Đại học Cần Thơ cũng thuộc nhóm lớn nhất khu vực. Tính đến năm 2025, trường triển khai 127 chương trình đào tạo trình độ đại học, gồm 108 chương trình đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 17 chương trình chất lượng cao. Toàn đại học này có hơn 46.000 sinh viên chính quy và gần 10.000 học viên theo các hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa. Ở bậc sau đại học, trường đào tạo 63 ngành trình độ thạc sĩ và 27 ngành trình độ tiến sĩ.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cả nước hiện có 226 cơ sở giáo dục đại học. Toàn hệ thống hiện có khoảng 2,78 triệu người học, trong đó khoảng 2,53 triệu sinh viên đại học, 140.000 học viên cao học và 16.200 nghiên cứu sinh.

Trong cơ cấu quản lý các cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý 41 cơ sở, nhiều nhất trong số các bộ, ngành và địa phương.

Tiếp đến là các cơ sở thuộc UBND tỉnh, thành phố với 26 cơ sở. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý 13 cơ sở; Bộ Y tế 11 cơ sở; Bộ Công Thương 10 cơ sở; Bộ Xây dựng 8 cơ sở; Bộ Công an 8 cơ sở; Bộ Nông nghiệp và Môi trường 6 cơ sở; Bộ Tài chính 4 cơ sở. Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ mỗi bộ có 1 cơ sở.

Ngoài ra, hệ thống còn có các cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương khác và 68 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

Theo Báo Dân Trí