18 năm, quy tập hơn 3.100 hài cốt liệt sĩ

18/07/2019 - 07:44

 - Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, từ giai đoạn I, mùa khô năm 2001-2002 đến giai đoạn XVIII, mùa khô năm 2018-2019, Đội K93 (tỉnh An Giang) đã quy tập được 3.147 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước. Trong đó, 1.926 hài cốt được quy tập ở Campuchia (khuyết danh 1.676); 1.221 hài cốt trong nước (khuyết danh 1.092). Mỗi giai đoạn, đơn vị quy tập được từ 77 - 302 hài cốt.

Giai đoạn XVIII, mùa khô năm 2018-2019, có 172 hài cốt liệt sĩ được quy tập (Đội K90 Quân khu 9 quy tập 46 hài cốt, Đội K93 quy tập 126 hài cốt). Ngày 24-7, UBND tỉnh sẽ tổ chức cải táng 171 hài cốt tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Tịnh Biên; 1 hài cốt được gia đình xin chuyển về cải táng ở nghĩa trang huyện Tri Tôn.

KHÁNH HƯNG

 

Liên kết hữu ích