2 năm tù vì “cố ý gây thương tích”

08/01/2021 - 06:20

 - Phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 31-12-2020, Tòa án nhân dân huyện An Phú đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tâm (tự Phiến, sinh năm 1979, ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, An Phú) 2 năm tù và buộc bị cáo Tâm bồi thường 30 triệu đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 17-7-2020, bà Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1981, ấp Tắc trúc, xã Nhơn Hội) cùng bà Huỳnh Thị Luyến (sinh năm 1959), Huỳnh Thị Hương (sinh năm 1957) và ông Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1989) chơi đánh bài tứ sắc ở quán giải khát của bà Than (ấp Tắc Trúc). Lúc mọi người đang chơi, ông Nguyễn Văn Tâm đã uống rượu, bia nhưng không đi về mà ghé lại chỗ đánh bài tứ sắc. Đến nơi, ông Tâm không nói câu nào, nhào tới ôm vào vai của bà Hạnh và bị người này xô đẩy ra: “Tôi đã có chồng con, giỡn như vậy là không được”.

Không giải thích hay phân bua, Tâm chửi tục rồi nói: “Mày dám trả treo với tao hả” rồi nắm tóc bà Hạnh ghì xuống, dùng đầu gối đánh vào ngực, cùi trỏ đánh vào lưng, tay đánh nhiều cái vào mặt làm bà Hạnh bị gãy mũi, té xuống đất. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Tâm tiếp tục đánh, đá, đạp rồi lấy khúc gỗ (ngang 20cm, dài 1,25m) đánh nhiều cái vào người bà Hạnh. Nhìn thấy việc bất nhẫn, ông Huỳnh Văn Mẫm (nhà kế bên) chạy ra can ngăn, bà Hạnh lồm cồm ngồi dậy. Khi bà Hạnh vừa bước đi vài bước, Tâm đi theo cầm cây gỗ đánh nhiều cái vào người, vào lưng đến cây gãy mới chịu ngưng hành động của mình. Sau đó, bà Hạnh được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc).

Nguyễn Văn Tâm

Ngày 29-7, bà Hạnh xuất viện. Hồ sơ bệnh án ghi nhận: bệnh nhân bị sưng nề nhiều vùng ở phần đầu; sưng nề môi, mũi và chảy máu mũi 2 bên, tháp mũi bị biến dạng. Chụp CT sọ não xác định vẹo vách ngăn mũi sang T, gãy xương mũi P. Sau ngày ra viện, bà Bùi Thị Hạnh tố cáo sự việc đến nhiều cơ quan pháp luật đối với hành vi của ông Nguyễn Văn Tâm. Ngày 4-9-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với bà Hạnh. Kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang xác nhận tỷ lệ thương tích của bà Bùi Thị Hạnh là 10%.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Nguyễn Văn Tâm khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng không ít người dự khán phiên xử vẫn chưa hết phẫn nộ đối với hành vi côn đồ của bị cáo. “Ở xã Nhơn Hội, vừa qua có ít nhất 2 người bị ông Tâm gây chuyện rồi đánh đập đến phải khởi kiện vụ việc ra tòa án, nhờ xem xét giải quyết. Ông Tâm ở tù 6 tháng và việc chưa thanh toán tiền bồi thường cho nạn nhân thì ở đây ai cũng biết. Đối với việc ông Tâm vô cớ đánh bà Hạnh, bà con ấp Tắc Trúc và nhiều người ở địa phương biết nhưng ít người dám lên tiếng vì sợ bị vạ thân” - ông Phạm Văn Tư (một người dân ở ấp Tắc Trúc) cho biết. Bà Lê Thị Chung (người ở gần nhà ông Tâm sinh sống) chia sẻ: “Khi báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng vào cuộc, việc sàm sỡ rồi cố ý gây thương tích của ông Tâm đối với bà Hạnh được công khai trên các clip và mạng xã hội. Nhờ sự lan tỏa này và đặc biệt cơ quan pháp luật vào cuộc nên ông Tâm bị công an mời làm việc, bị tạm giữ để điều tra. Tòa án trừng trị kẻ tội phạm nên bà con ở đây rất mừng”.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Nguyễn Văn Tâm có nhân thân xấu, từng bị kết án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”, lẽ ra bị cáo phải ăn năn, hối cải để trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, Tâm tiếp tục ăn chơi, tụ tập nơi có bài bạc, khi uống rượu vào xem thường pháp luật. Đã vậy, hành vi gây rối trật tự công cộng và vô cớ gây thương tích cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi “Cố ý gây thương tích” cho bà Bùi Thị Hạnh là một chuỗi đi theo, pháp luật phải có chế tài tương xứng với hành vi vi phạm này đối với Nguyễn Văn Tâm.

N.R