3 tầng cây hướng đi bền vững

20/10/2025 - 04:49

 - Nhờ hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xen canh khóm, cau, dừa trên cùng diện tích đất, đời sống người dân xã Định Hòa (tỉnh An Giang) ngày càng khấm khá. Mô hình vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa giúp nông dân giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu, là hướng đi bền vững cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Mô hình kinh tế 3 tầng sinh thái khóm, cau, dừa ở xã Định Hòa. Ảnh: THƯ CÁC

Tại xã Định Hòa, các ấp Hòa Lễ, Hòa Bình, Thới Bình được quy hoạch phát triển mô hình kinh tế 3 tầng sinh thái. Theo đó, cây khóm được trồng ở tầng thấp nhất, tầng giữa là dừa và tầng trên cùng là cau. Đây là những loại cây phù hợp, thích ứng tốt với điều kiện đất phèn, mặn, giúp nông dân đạt lợi nhuận cao. Nhờ ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mô hình trồng xen canh khóm, cau, dừa đã được hầu hết các hộ dân áp dụng hiệu quả.

Những năm gần đây, giá khóm, cau, dừa khá ổn định, nhiều thời điểm trúng mùa được giá, người dân phấn khởi, đời sống ngày càng khấm khá. Cau thường bán giá khoảng 15.000 đồng/kg, thời điểm năm 2024 lên đến 50.000 đồng/kg. Khóm bán giá 12.000 đồng/trái. Dừa 12 trái bán khoảng 150.000 đồng.

Toàn ấp Thới Bình có đến 87% hộ dân trồng xen canh 3 loại cây khóm, cau, dừa, với tổng diện tích 165ha. Là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi từ trồng lúa sang mô hình xen canh khóm, cau, dừa, ông Huỳnh Văn Khôi, ngụ ấp Thới Bình cho biết, sau hơn 15 năm áp dụng mô hình, hiệu quả kinh tế vượt trội. “Trồng 3 tầng sinh thái giúp giảm công chăm sóc, thu nhập lại cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa”, ông Khôi nói.

Anh Đào Văn Tân (bên phải) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Bình, xã Định Hòa đến thăm mô hình kinh tế 3 tầng sinh thái khóm, cau, dừa của gia đình ông Huỳnh Văn Khôi. Ảnh: THƯ CÁC

Việc kết hợp cây trồng theo tầng còn giúp trái khóm không bị cháy nắng, vỏ đẹp, hình dáng cân đối, nâng cao giá trị thương phẩm. “Tôi trồng khóm, cau, dừa trên diện tích 6ha, lãi gần 300 triệu đồng/năm. Mô hình này giúp giảm rủi ro do mất mùa hay rớt giá”, ông Khôi chia sẻ.

Trên đường đến ấp Hòa Lễ, chúng tôi tận mắt chứng kiến những rẫy khóm xen dừa, cau xanh mướt, rợp bóng mát, trải dài dưới ánh nắng. Màu vàng của khóm khi chín nổi bật giữa sắc xanh của lá cây tạo nên khung cảnh trù phú, sinh động. Theo nhiều người dân, mô hình “3 trong 1” là cách canh tác độc đáo, tận dụng tối đa diện tích đất, đặc biệt phù hợp với điều kiện phèn, mặn đặc trưng của địa phương, mở ra cơ hội làm giàu cho người nông dân.

Trước đây, gia đình ông Trần Văn Việt, ấp Hòa Bình canh tác 2 vụ lúa mỗi năm nhưng hiệu quả kinh tế không cao do đất nhiễm phèn, mặn. Thực hiện theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, ông Việt mạnh dạn cải tạo ruộng lúa, lên liếp, đào mương để trồng xen khóm, cau, dừa.

“Mô hình này giúp gia đình có thu nhập quanh năm. Dừa cho trái liên tục, còn cau và khóm thu hoạch theo mùa, nhờ đó mỗi năm gia đình thu nhập bình quân khoảng 500 triệu đồng”, ông Việt cho biết. Hiệu quả mô hình là minh chứng cho sự đúng đắn trong định hướng phát triển nông nghiệp của chính quyền địa phương.

Theo ông Ngô Thanh Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hòa, mô hình kinh tế 3 tầng sinh thái khóm, cau, dừa đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã 72 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,49%.

Để mô hình này tiếp tục mang lại cuộc sống thịnh vượng cho người dân, thời gian tới xã Định Hòa sẽ đẩy mạnh chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ nông dân chuyển đổi từ đất lúa, vườn tạp sang trồng xen canh theo quy hoạch. Xã sẽ thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định với mức giá hợp lý, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế.

THƯ CÁC