40 đôi bò tham gia Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn

27/08/2019 - 16:11

 - Ngày 27-8, tại sân đua bò mới (gần hồ Soài Chék, thuộc ấp Tô Hạ, xã Núi Tô), UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội đua bò truyền thống lần thứ XIV năm 2019.

40 đôi bò tham gia Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn

Tập kết bò ra bãi

40 đôi bò tham gia Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn

Quyết liệt về đích

40 đôi bò tham gia Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn

Trao giải nhất, nhì, ba, tư cho các tài xế

Có 40 đôi bò đến từ 8 xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer, gồm: Ô Lâm, An Tức, Núi Tô, Lương Phi, Lê Trì, Châu Lăng, thị trấn Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc tham gia Hội đua bò truyền thống lần thứ XIV năm 2019.

Theo đó, mỗi lượt thi đấu có 2 đôi bò tranh tài theo thể loại trực tiếp, xuất phát cách nhau 4m, thực hiện 1 vòng hô và 1 vòng thả.

Qua 40 trận thi đấu, đôi bò số 16 của ông Chau Kim Chenh (xã Núi Tô) đoạt chức vô địch. Ông Chenh cũng đạt giải tài xế điều khiển đôi bò xuất sắc nhất. Đôi bò của ông Lưu Văn Hải (xã Lương Phi) về nhì; đôi bò của ông Chau Rết (xã Lê Trì) về ba, còn thứ tư là đôi bò của ông Chau Sóc Cấp (xã Lương Phi).

Sau hội đua bò vòng huyện, 20 đôi bò xuất sắc sẽ được chọn tham gia Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ XVI, do huyện Tri Tôn đăng cai tổ chức vào ngày 28-9-2019.

Hội đua bò truyền thống huyện Tri Tôn lần thứ XIV là hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh 2-9, kỷ niệm 180 năm vùng đất Tri Tôn hình thành và phát triển, kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Tri Tôn và hướng đến chào mừng lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer.

NGÔ CHUẨN