50 năm hình thành và phát triển của Báo An Giang

19/06/2025 - 05:20

 - Gần 50 năm hình thành và phát triển (19/8/1975 - 19/8/2025), Báo An Giang đã thực hiện tốt sứ mệnh cơ quan ngôn luận của Đảng, chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới Tây Nam. Từng chặng đường phát triển, Báo An Giang luôn nhất quán phương châm “Thông tin nhanh, đúng sự thật, vì lợi ích chung của cộng đồng”.

Cuối năm 1975, báo “Long Châu Hà” đổi tên thành Báo An Giang và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn ngày 19/8/1975 là ngày thành lập báo. Từ đó đến nay, gần 50 năm, dù nhân sự ít, kinh phí hạn hẹp, nhưng cán bộ, phóng viên Báo An Giang đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong thông tin tuyên truyền, xứng tầm cơ quan ngôn luận của tỉnh Đảng bộ.

Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân chia sẻ, từ buổi ban đầu, Báo An Giang in trắng đen 4 trang, phát hành 1 kỳ/tháng, tiến tới 8 trang với 2 kỳ phát hành/tuần; tiếp tục tăng 12 trang, trong đó có 4 trang in màu. Từ đầu tháng 4/2002, Báo An Giang tăng kỳ phát hành từ 2 lên 3 kỳ/tuần, đổi mới nội dung, hình thức, đến tháng 11/2007, tăng lên 4 kỳ báo và đến 4/2009, tăng 5 kỳ/tuần báo Đảng đến với độc giả.

Phấn khởi hơn là tờ Báo An Giang đến tận 100% xã, phường, thị trấn và chi, đảng bộ cùng đông đảo nông dân sản xuất giỏi trong tỉnh, góp phần làm hành trang trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. Vươn mình cùng dân tộc, tiến vào kỷ nguyên số, ngày 19/5/2008, Báo An Giang điện tử ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới của báo Đảng trong thời đại bùng nổ thông tin, kỹ thuật số với sự cải tiến liên tục, nên số lượng truy cập bình quân 1 triệu lượt/tháng.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Song hành cùng sự phát triển của tỉnh, đội ngũ những người làm báo Báo An Giang luôn thể hiện, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, kịp thời thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy vai trò là cầu nối hiệu quả giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KTXH của tỉnh và kịp thời phản ánh mọi diễn biến trong đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận.

Đam mê với nghề, các phóng viên báo chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, các quyết sách của chính quyền đi vào cuộc sống. Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, những giá trị tốt đẹp về vùng đất, con người, những thành tựu, kết quả mọi mặt của tỉnh, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phản tuyên truyền… tạo sự đồng thuận cao trong dân.

Đến thăm, chúc mừng Báo An Giang nhân dịp năm mới, ngày báo chí, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao: “Báo An Giang đã phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự địa phương, tuyên truyền tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị của tỉnh trong điều hành phát triển KTXH, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội các cấp vào cuộc sống; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và vận động quần chúng; công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển KTXH tỉnh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; thực hiện tốt chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”… Đặc biệt, Báo An Giang đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ, dịp kỷ niệm lớn, những kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng điểm, đột xuất của tỉnh, địa phương, đơn vị…, tạo động lực, cổ vũ phát triển KTXH”.

Lực lượng xung kích đi đầu

Tổng Biên tập Báo An Giang Trần Thị Bích Vân cho biết, hiện nay, Báo An Giang có 40 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó đa số phóng viên trẻ; trình độ nghiệp vụ của phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh thời công nghệ số. Quá trình phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Báo An Giang luôn giữ định hướng tuyên truyền thông tin chính xác, không chạy theo xu thế, đưa tin giật gân, câu khách. Vì vậy, trong bối cảnh hàng loạt tờ báo, tạp chí trong cả nước bị nhắc nhở hoặc xử lý về việc đưa tin không chính xác, vài phóng viên tiêu cực trong hoạt động báo chí, thì Báo An Giang là một trong những cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và làm tốt nhiệm vụ chính trị của tờ báo Đảng.

Trong từng thời điểm, những người làm báo Báo An Giang luôn linh hoạt xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, thiết thực, sát tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, đổi mới, sáng tạo trong cách viết, cách thể hiện, chủ động nắm bắt thông tin, phát hiện những nhân tố mới, những vấn đề thời sự vừa nảy sinh trong cuộc sống, kịp thời phản ánh trên mặt báo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin nhanh, nhạy của bạn đọc. Ban Biên tập Báo An Giang luôn quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao tay nghề cho cán bộ, phóng viên.

Nhờ đó, phóng viên có trình độ trung cấp chính trị và tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ báo in và báo điện tử, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đặt ra trong tiến trình đổi mới. Đặc biệt, nhiều phóng viên, nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cấp quốc gia, viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải Búa liềm vàng… do Trung ương phát động.  Hàng năm, có nhiều hội viên, phóng viên Báo An Giang được UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen, bằng khen. Cùng các hoạt động chuyên môn, Báo An Giang tích cực triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng, trong đó Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo An Giang nhận đóng góp hơn 1 tỷ đồng/năm, hỗ trợ hàng trăm mảnh đời khó khăn, bệnh tật…

Bước vào kỷ nguyên mới, phóng viên Báo An Giang sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin.

HẠNH CHÂU