65 năm tù cho 3 đối tượng mua bán ma túy

07/04/2021 - 04:05

 - Đều là những người trưởng thành, có nhận thức nhưng Trần Thị Dúng (sinh năm 1986, ngụ ấp Bình Thạnh, xã An Hòa, Chợ Mới), Phan Thị Trúc Ly (sinh năm 1986, ngụ khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh) và Lê Văn Đường (sinh năm 1959, ngụ khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) vẫn bất chấp pháp luật khi trở thành những “con nghiện chất ma túy” để từ đó trượt dài trên con đường phạm tội.

3 bị cáo Ly, Dúng và Đường nghe tuyên án

Ngày 6 và 7-5-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) kiểm tra bắt quả tang thu giữ của 2 đối tượng nghiện ma túy 2 bọc ny-lon chứa tinh thể màu trắng, qua đó cả 2 khai nhận ma túy đá mua của Ly và Dúng để sử dụng. Khoảng 14 giờ ngày 12-5-2020, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) kiểm tra tại khu vực quán cà phê “A.V” thuộc ấp Hòa Long III (thị trấn An Châu), phát hiện bắt quả tang Đường đang điều khiển xe môtô phía trước có cất giấu trong người 1 bọc ny-lon chứa ma túy đá do Ly đưa mang đến quán cà phê bán cho đối tượng nghiện, lực lượng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong thu giữ các tang vật.

Cùng thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện Ly đang điều khiển xe môtô chạy theo hướng xã Mỹ Khánh - phường Bình Khánh nên ra hiệu dừng phương tiện và đưa người về trụ sở Công an phường Bình Khánh kiểm tra. Tại đây, Ly tự nguyện giao nộp 1 bọc ny-lon chứa ma túy đá chưa kịp tiêu thụ, sau khi lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly tại tổ 3, ấp Bình Khánh (xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) thu giữ thêm 6 bọc ny-lon chứa tinh thể màu trắng cùng các tang vật khác có liên quan.

Căn cứ lời khai của Ly, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13-5-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Dúng. Qua đó, phát hiện thu giữ 4 bọc ny-lon chứa ma túy đá. Căn cứ kết quả giám định, số lượng ma túy đá thu giữ của 3 đối tượng là 594,4725gr, loại Methamphetamine (trong đó, Ly 432,2114gr; Dúng 162,2601gr và Đường 7,4129gr). Ngày 20 và 21-5-2020, cả 3 đối tượng bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được hành vi phạm tội của từng đối tượng. Trong đó, năm 2017, Ly bắt đầu sử dụng ma túy và thường xuyên mua ma túy của nhiều người tại TP. Hồ Chí Minh để sử dụng. Do nghiện ma túy nên để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, từ tháng 12-2017 đến ngày 11-5-2020, Ly liên hệ mua ma túy của Dúng và nhiều đối tượng khác đem về phân lẻ sử dụng và bán cho các con nghiện, tổng cộng Ly mua khoảng 20 lần, mỗi lần từ 50-100gr. Đường hành nghề chạy xe "Honda đầu" và nhiều lần chở khách đến hẻm vào nhà Ly, sau đó hỏi thăm những người này và biết họ đến nhà Ly mua ma túy nên Đường cũng tìm đến mua ma túy sử dụng.

Đến đầu tháng 5-2020, Đường tham gia mua bán trái phép chất ma túy giúp Ly. Mỗi khi có con nghiện cần mua ma túy, Ly điện thoại kêu Đường mang đi giao và nhận tiền, được trả công 200.000 đồng/lần. Riêng Dúng, từ tháng 4-2019 đến ngày 12-5-2020 đã nhiều lần nhận giao ma túy thuê cho các đối tượng: Nguyễn Thị Hạnh (Thư) và Phạm Trần Huỳnh Vân Anh (Loan) để được trả công 800.000 đồng/lần và ma túy sử dụng, ngoài ra Dúng lấy số ma túy này mang bán lại cho con nghiện khác sử dụng. 

Hội đồng xét xử nhận định: “Bị cáo Ly là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nên lợi dụng mối quan hệ để thực hiện hành vi phạm tội, thu lợi bất chính. Bị cáo Đường là người từng có nhiều tiền án, đặc biệt là giúp sức cho Ly giao ma túy cho các đối tượng nghiện khi cần mua. Riêng bị cáo Dúng cũng là người đang có tiền án lại tiếp tục phạm tội. Do đó, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm...”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Ly 18 năm tù, Đường 8 năm tù và Dúng 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, bị cáo Dúng còn phải chấp hành thêm bản án ngày 21-9-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG