7/7 phường, xã TP. Châu Đốc tiếp nhận và “đi chợ hộ” trên 9.300 đơn hàng

31/07/2021 - 18:35

 - Chiều 31-7, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, qua 4 ngày tăng cường các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Tổ vận chuyển cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu của phường, xã và các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận, vận chuyển trên 9.300 đơn hàng của người dân có nhu cầu mua thực phẩm, thuốc men…

“Gian hàng 0 đồng” trao nhu yếu phẩm tận nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, 41 Tổ “đi chợ hộ” ở 7/7 phường, xã đã tiếp nhận, đi chợ và giao hàng tận nhà cho người dân gần 3.000 đơn, trên 780 triệu đồng. Lượng đơn hàng thiết yếu các siêu thị, cửa hàng nhận qua các hình thức bán hàng trực tuyến 6.376 đơn, gần 2,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, “Gian hàng 0 đồng” đã hỗ trợ cho trên 20.300 lượt hộ dân thuộc hộ cận nghèo, gia đình khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg gần 2 tỷ đồng.

Theo Công văn 2911/UBND-VX của UBND TP. Châu Đốc yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, có nhu cầu được cung cấp các hàng hóa thiết yếu, như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men… sẽ thực hiện bằng hình thức đăng ký trực tuyến hoặc đường dây nóng thông qua các nhân viên vận chuyển cung cấp hàng hóa, dịch vụ của phường, xã.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích