7 hội đoàn thể của huyện Tri Tôn có trụ sở làm việc mới

03/10/2022 - 19:59

 - Chiều 3/10, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã đến dự lễ bàn giao trụ sở làm việc cho 7 hội đoàn thể của huyện, gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Văn học- Nghệ thuật, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin và Hội Người tù kháng chiến huyện Tri Tôn.

Trụ sở mới của 7 hội đoàn thể huyện Tri Tôn

Lãnh đạo huyện Tri Tôn thăm trụ sở mới của 7 hội đoàn thể huyện

Trụ sở mới của 7 hội đoàn thể nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (ấp Tô Hạ, xã Núi Tô), được cải tạo từ khu nhà tập thể cũ của Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn. Trụ sở gồm 4 phòng làm việc và 1 hội trường, diện tích bình quân 64m2/phòng. UBND huyện Tri Tôn đầu tư nâng cấp, cải tạo và lát gạch các phòng, lắp đặt hệ thống điện, nước, xây dựng kè chống sạt lở, xây mới nhà vệ sinh, nhà xe, hàng rào, lát gạch khuôn viên vỉa hè, tổng kinh phí gần 473 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm ghi nhận sự đóng góp tích cực của 7 hội đoàn thể trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Có được trụ sở mới khang trang, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 7 hội đoàn thể hoạt động, tập hợp thu hút hội viên, kêu gọi vận động sự đóng góp của các nhà hảo tâm để chăm lo an sinh xã hội, người yếu thế, học sinh nghèo...

 Ông Cao Quang Liêm mong muốn 7 hội đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm gắn kết cộng đồng, chăm lo tốt đời sống hội viên và các đối tượng xã hội.

NGÔ CHUẨN