Sáng 4/10, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Châu Phú (thuộc Công an An Giang) và Công an huyện Châu Phú tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, tại khu dân cư chợ Vịnh Tre (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung).
“Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Ban Bí thư, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về PCCC. Tiếp tục tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS); thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH đưa vào thường trực sẵn sàng chiến đấu…” - thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết.
Cũng vì lối sống xa xỉ, bản tính lười lao động mà không ít người trở thành những kẻ lừa đảo, khi lợi dụng lòng tin của nhiều người quen biết để trục lợi cho bản thân.
Là những người hàng xóm, chơi chung như những người bạn, nhưng Huỳnh Văn Đông (sinh năm 1996, ngụ ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) lại vọng tưởng H.T.T.N (sinh năm 1997) có tình ý với mình. Mặc dù, N. đã có chồng nhưng Đông phát sinh tình cảm đơn phương, để rồi phạm tội.
Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thái (sinh năm 1996, trú xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2003, cư trú huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; nơi ở hiện nay tại ấp 1, xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu), để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ tại đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) trên địa bàn An Giang, UBND tỉnh An Giang và Bộ Công an thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp triển khai phân công thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/9, Đội Cảnh sát quản lý hành cính về trật tự xã hội Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã bàn giao bình chữa cháy cho 1.781 cán bộ, công chức, đảng viên và hộ dân ở 15 xã, thị trấn của huyện. Mỗi hộ trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy dạng bột, loại 4kg.
Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ bảo vệ tài sản và tính mạng của con người, xã hội, nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Chiều 27/9, Công an An Giang tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022 – 2025 với Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).
Sáng 27/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo Xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ” và trao đổi, giải trình, tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội tỉnh về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đã đến dự.
9 tháng của năm 2023, toàn tỉnh An Giang xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 104 người và 83 người bị thương. TNGT đã và đang là nỗi đau, gánh nặng của nhiều gia đình, nỗi lo của xã hội…
Ngày 26/9, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm chủ trì buổi làm việc với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện Tri Tôn và lãnh đạo 9 xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, để bàn giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc.
Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh An Giang đã triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tấn công trấn áp các loại tội phạm, các băng nhóm tội phạm và các loại tệ nạn xã hội…
“Địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình rất phức tạp, phụ trách hơn 15km biên giới (đường bộ lẫn đường sông). Hầu như loại tội phạm nào có trên toàn khu vực biên giới thì đều xuất hiện ở đây. Nhiều vụ án ma túy lớn nhất tỉnh cũng được phát hiện từ khu vực này. Có thể nói, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn, áp lực”- đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang nhận định.
Sáng 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tuyết Mai (sinh năm 1998, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và Trần Hoàng Khả Vy (sinh năm 2002, ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Từ ngày 15 đến 20/9, các lực lượng chức năng đã tổ chức 290 ca tuần tra, kiểm soát, ra quyết định xử phạt hành chính 895 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), thu qua Kho bạc Nhà nước trên 2 tỷ đồng. Đồng thời, tạm giữ 432 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 187 trường hợp...
Sáng 24/9, Công an TP. Long Xuyên cho biết, đã bắt giữ Võ Hữu Nghĩa (sinh năm 1985, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)- đối tượng bị truy nã sau khi vô cớ chém người, rồi bỏ trốn.
Đa phần các thanh, thiếu niên phạm tội đều nghỉ học sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ thiếu quan tâm nên dễ dẫn đến tự do tụ tập, gây sự đánh nhau bằng nhiều loại hung khí nguy hiểm. Từ đó, để lại nhiều hệ lụy xấu, gây bức xúc cho xã hội, điển hình như vụ việc dưới đây.
Chiều 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Văn Tý (sinh năm 1984, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), để điều tra làm rõ hành vi “Tham ô tài sản”, xảy ra tháng 12/2019, tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm chi nhánh An Giang.