Từ một vùng đảo chủ yếu sống bằng nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ dân ở quần đảo Nam Du mạnh dạn chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách. Các loại hình như homestay, nhà nghỉ, vận chuyển khách tham quan, cho thuê xe máy, ăn uống, bán đặc sản địa phương ngày càng phát triển, tạo nguồn thu nhập ổn định và nâng cao đời sống người dân trên đảo.
.JPG)
Du khách tận hưởng dịch vụ du lịch tại quần đảo Nam Du. Ảnh: GIA KHÁNH
Những ngày đầu hè, lượng du khách đến Nam Du tăng đáng kể. Nếu không đặt trước vé tàu 1 - 2 tuần, đồng nghĩa với việc không còn suất tàu ra đảo. Tại cầu cảng Nam Du, ấp Củ Tron, đặc khu Kiên Hải, du khách liên tục lên xuống, chuẩn bị cho hành trình khám phá biển đảo. Sự nhộn nhịp ấy tỷ lệ thuận với việc nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đảo hoạt động hết công suất.
Là một trong những hộ dân sớm tham gia làm du lịch cộng đồng, chị Nguyễn Khánh Hòa - chủ Homestay Chinh Hòa, ấp Củ Tron cho biết, lượng du khách đến đảo những năm gần đây khá ổn định, nhất là vào các dịp cuối tuần, lễ, tết và mùa hè. “Lượng du khách đều đặn là động lực để tôi tiếp tục chỉnh trang khu vực phòng nghỉ và mở rộng thêm các dịch vụ du lịch. Ngoài lưu trú, homestay còn hỗ trợ trọn gói tour tham quan quanh đảo, cho thuê xe máy và hướng dẫn các địa điểm check in nổi tiếng để du khách có trải nghiệm thuận tiện hơn”, chị Hòa chia sẻ.
Hiện nay, du khách không chỉ cần nơi nghỉ ngơi mà còn mong muốn được trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống trên đảo. Chính vì vậy, nhiều hộ dân làm dịch vụ vận chuyển khách tham quan biển đảo cũng có nguồn thu nhập ngày càng ổn định. Anh Trương Mạnh Hải - chủ cơ sở nhà nghỉ và tàu du lịch Hải Thúy là một trong những người gắn bó với hoạt động du lịch biển đảo nhiều năm qua. Phần lớn du khách đến Nam Du đều mong muốn tham quan bằng tàu, khám phá vẻ đẹp của các đảo nhỏ xung quanh. “Du khách thường đăng ký tham quan Hòn Dầu, Hòn Mấu, Hòn Hai Bờ Đập hoặc các chương trình lặn ngắm san hô. Có những đoàn chọn lịch trình nửa ngày, cũng có đoàn đi nguyên ngày để trải nghiệm nhiều điểm đến hơn”, anh Hải cho biết.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, cơ sở của anh Hải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Ngoài các tour ghép khách thông thường, anh còn linh hoạt thiết kế các chương trình riêng theo yêu cầu. “Nhiều nhóm gia đình hoặc đoàn bạn bè muốn có không gian riêng nên tôi sẵn sàng hỗ trợ bao nguyên tàu và xây dựng lịch trình theo ý khách. Từ thời gian khởi hành, điểm đến cho đến các hoạt động trên biển đều có thể điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng đoàn”, anh Hải chia sẻ.
Theo những người làm du lịch tại Nam Du, điểm hấp dẫn nhất của quần đảo này chính là vẻ đẹp tự nhiên còn khá nguyên sơ. Nước biển trong xanh, bãi cát trải dài cùng rạn san hô nhiều màu sắc là lợi thế lớn để phát triển loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm biển đảo. Sự phát triển của du lịch cũng tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành nghề khác. Nhiều hộ dân tận dụng lợi thế địa phương để mở quán ăn, bán hải sản tươi sống, đặc sản khô, nước giải khát hay sản phẩm lưu niệm. Một số thanh niên địa phương tham gia làm hướng dẫn viên, lái tàu, lái xe điện hoặc hỗ trợ hoạt động vui chơi trên biển, góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập.
Nhiều ngày trò chuyện cùng người dân địa phương, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của họ khi du khách tìm đến ngày càng đông, bởi họ chính là người được hưởng lợi trực tiếp. Cơ sở lưu trú, vận chuyển khách tham quan, hộ kinh doanh nhỏ lẻ… đều có thêm cơ hội cải thiện đời sống và phát triển kinh tế gia đình. Bà Trần Thị Mộng Duyên, ngụ ấp Củ Tron chia sẻ: “Gia đình tôi gắn bó nhiều đời, trải dài các đảo lớn, nhỏ trong quần đảo Nam Du. Vợ chồng tôi chọn ở lại đảo An Sơn, kinh doanh quán ăn và giới thiệu dịch vụ tham quan cho khách, thu nhập khá ổn định. Nếu không có du lịch, chúng tôi rất khó mưu sinh, vì lớn tuổi, không phù hợp đi biển nữa”.
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh du lịch trên đảo vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trong đó, vấn đề điện sinh hoạt là trở ngại lớn đối với nhiều cơ sở lưu trú. “Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho khách, chúng tôi phải sử dụng máy phát điện gần như 24/24 giờ. Chi phí nhiên liệu khá cao nhưng vẫn phải duy trì để giữ chân du khách và bảo đảm chất lượng dịch vụ. Tiền phòng chỉ vài trăm ngàn/khách, trong khi tiền nhiên liệu chạy máy phát khoảng 600.000 đồng/ngày. Ngày nào khách lưu trú ít, xem như chúng tôi huề vốn”, chị Hòa cho biết.
Dù vẫn còn những khó khăn về hạ tầng, điện, nước và công tác vận chuyển, nhưng với tiềm năng sẵn có cùng sự năng động của người dân, Nam Du đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du lịch biển đảo phía Nam. Những chuyến tàu liên tục cập bến, những homestay sáng đèn đón khách và nụ cười của người dân địa phương chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình tích cực của vùng đảo giữa trùng khơi. Trong tương lai, khi hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ và các dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp hơn, Nam Du được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách hơn nữa, tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển đảo phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư nơi đây.
GIA KHÁNH