AFF Cup 2022: Truyền thông Indonesia mổ xẻ thất bại của đội nhà

10/01/2023 - 07:38

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sau thất bại 0-2 của đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia trước tuyển Việt Nam tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối 9/1, truyền thông "xứ vạn đảo" đã có nhiều bài phân tích mổ xẻ nguyên nhân khiến giấc mơ lần đầu tiên vô địch giải đấu này của Indonesia tiếp tục bị đổ vỡ.

Tiến Linh ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 47 của trận đấu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tờ Okezone cho hay ít nhất có 5 lý do khiến “Đại bàng Garuda” thua cuộc trước các “Chiến binh Sao Vàng” ở trận đấu quyết định này, trong đó nguyên nhân đầu tiên là sai lầm của Huấn luyện viên (HLV) Shin Tae-yong. Cụ thể, tờ báo này cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc dường như cố lặp lại sơ đồ ở trận bán kết lượt đi, cụ thể là đội hình 3-4-3.

Ở trận lượt đi, sơ đồ này đã diễn ra tốt đẹp với Rachmat Irianto và Marc Klok ở khu vực giữa sân. Song ở trận đấu này, HLV Shin Tae-yong đã thay Irianto bằng Saddil Ramdani. Đây được cho là một sai lầm khiến tuyển Indonesia dễ bị tấn công hơn. Asnawi Mangkualam đã bị choáng ngợp trước sức tấn công dồn dập của tuyển Việt Nam trong khi không có cầu thủ nào như Irianto để bịt lỗ hổng do Saddil để lại.

Nguyên nhân thứ hai là đội tuyển quốc gia Indonesia thực sự chơi tệ. Suốt cả trận, Marselino Ferdinan và các đồng đội đã không thể có nổi một cú sút trúng đích nào. Các cơ hội được tạo ra cũng rất ít. Trước hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam, các tuyển thủ Indonesia đã chơi kém và không đủ sáng tạo để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Nguyên nhân thứ ba là hàng thủ kỷ luật của tuyển Việt Nam. Theo Okezone, Việt Nam cần được công nhận với chất lượng hàng thủ tuyệt vời. Các “Chiến binh Sao Vàng” cũng tiếp tục giữ thành tích không để thủng lưới bàn nào trong suốt giải đấu. Điều đó một lần nữa được thể hiện rõ ở trận đấu tối 9/1 khi các học trò của HLV Park Hang-seo phòng ngự kín kẽ sau bàn thắng chóng vánh đầu tiên, khiến tuyển Indonesia khó tạo ra cơ hội.

 Nguyên nhân thứ tư là các tuyển thủ Việt Nam thi đấu hiệu quả trong trận đấu này. Họ ghi bàn ngay từ cú sút đầu tiên sau khi trận đấu bắt đầu. Tờ Okezone cho rằng tính hiệu quả này của tuyển Việt Nam lẽ ra phải được các tuyển thủ Indonesia noi theo ngay từ đầu giải. Song ngược lại, đội “Đỏ Trắng” thường phung phí các cơ hội vàng hơn là ghi bàn.

Nguyên nhân cuối cùng là bàn thắng chớp nhoáng của Nguyễn Tiến Linh. Tiền đạo này đã trở thành ác mộng của đội tuyển Indonesia trong trận đấu tối 9/1 khi ghi cả 2 bàn thắng để đưa Việt Nam vào trận chung kết. Hơn thế nữa, bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh vào phút thứ 3 đã thực sự ảnh hưởng đến cục diện trận đấu khi giúp tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Theo Okezone, nếu không có bàn thắng này, trận đấu đã có thể diễn ra cởi mở hơn và Indonesia cũng có nhiều cơ hội hơn.

Theo TTXVN