Án chồng án

26/03/2020 - 05:09

 - Sau khi bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành xử phạt 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” thì không lâu sau, Nguyễn Thanh Phong Anh (Phong xù, sinh năm 1991, ngụ ấp Hòa Phú I, thị trấn An Châu, Châu Thành) tiếp tục bị TAND TP. Long Xuyên đưa ra xét xử về hành vi lén lút lấy trộm tài sản người khác. Qua 2 phiên hầu tòa, Phong Anh đã phải nhận tổng mức án phạt tương xứng với việc làm mình gây ra.

Tuy có sức khỏe tốt nhưng Phong Anh không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động nên trở thành con nghiện chất ma túy và game nên thường xuyên tìm đến điểm kinh doanh trò chơi game bắn cá để “đốt” thời gian. Do lười lao động nên để có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện, Phong Anh nhiều lần ngồi tù về hành vi “Trộm cắp tài sản” và lần này lại tiếp tục lãnh án cũng vì trộm cắp.

Từ nội dung cáo trạng truy tố, kết quả điều tra, lời khai của đối tượng, nội dung vụ án được xác định: khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16-4-2018, bà Đ.T.G (sinh năm 1966, ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67B1-520.07 đến tiệm tạp hóa tại khóm Bình Đức 6 trả tiền cho chủ tiệm. Khi đến nơi, bà G. dựng xe trước cửa tiệm nhưng không khóa xe (chìa khóa vẫn còn trong ổ) rồi đi vào tiệm.

Lúc này, Phong Anh đi bộ một mình đến tiệm tạp hóa, phát hiện xe không người trông coi và có sẵn chìa khóa nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ngay lập tức, Phong Anh đi nhanh đến chỗ xe đang dựng và lén lút mở khóa rồi điều khiển xe chạy về nhà cất giấu, tìm cách tiêu thụ.

Bị cáo Phong Anh tại phiên tòa sơ thẩm

Sau khi đem xe vào trong nhà, Phong Anh mở cốp lấy giấy chứng nhận đăng ký xe cất vào túi quần. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Cao Tuấn An (sinh năm 1988, ngụ ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang) điều khiển xe môtô đến gặp Phong Anh rủ đi uống cà phê.

Do không biết Phong Anh đã có hành vi trộm tài sản người khác nên khi được Phong Anh hỏi: “Mày biết chỗ cầm xe không?” thì An trả lời: “Chạy về hướng trung tâm huyện có chỗ cầm”. Sau đó, cả hai cùng nhau mang xe môtô trộm được đến tiệm cầm đồ thuộc ấp Phú Hòa 3 (thị trấn An Châu) cầm với giá 16 triệu đồng, số tiền này Phong Anh tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng hết.      

Sau khi vụ việc xảy ra, bà G. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc. Kết quả giám định tài sản bị mất trộm của bà G. có giá trị trên 28 triệu đồng.

Đến ngày 27-7-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố vụ án, nhưng do đối tượng chưa xác định nên tạm đình chỉ điều tra. Đến ngày 16-6-2019, Phong Anh bị UBND xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đưa vào cơ sở điều trị nghiện ma túy cắt cơn, giải độc nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành đến lấy lời khai.

Ngoài việc khai nhận hành vi cướp 149 thẻ nạp tiền điện thoại và cố ý làm hư hỏng tài sản của anh N.T.H (sinh năm 1970) tại điểm kinh doanh trò chơi game bắn cá vào ngày 21-4-2018, Phong Anh tiếp tục khai nhận trước đó đã có hành vi trộm xe môtô của bà G. tại khu vực khóm Bình Đức 6 (phường Bình Đức) mang đi cầm lấy tiền tiêu xài hết.

Theo đó, ngày 11-7-2019, Phong Anh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành khởi tố, điều tra và bị tạm giam về hành vi cướp tài sản, đồng thời thu hồi tang vật xe môtô. Đến ngày 28-10-2019, Phong Anh tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố, điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Kết thúc quá trình điều tra, Phong Anh bị TAND TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm, cũng như giai đoạn điều tra tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình. Theo đó, TAND TP. Long Xuyên quyết định tuyên phạt bị cáo Phong Anh 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG