Án chồng án

12/08/2020 - 05:39

 - Trong thời gian bị cơ quan chức năng bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và chờ ngày chấp hành án, Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm 1988, ngụ khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) tiếp tục phạm tội bằng thủ đoạn tinh vi.

Bị cáo Linh nghe tuyên án

Khoảng tháng 7-2019, Linh mở cửa hàng mua bán quần áo với tên “Bá Lộc” tại khu vực phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên). Sau vài tháng kinh doanh, Linh chuyển đổi địa điểm cửa hàng về khu vực phường Mỹ Thạnh tiếp tục mua bán quần áo. Trong thời gian tại đây, công việc kinh doanh của Linh không được thuận lợi nên gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đặc biệt bản thân có sử dụng chất ma túy. Vì vậy, để có tiền trả nợ và đáp ứng thỏa mãn nhu cầu, Linh chuyển sang mua bán chất ma túy và cửa hàng của Linh là nơi cất giấu, phân chia ma túy đi tiêu thụ.

Khoảng cuối tháng 11-2019, thông qua mối quan hệ bạn bè với các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Linh nhiều lần mua ma túy của đối tượng tên Ni, Hồng (không rõ họ, địa chỉ cụ thể, ở TP. Hồ Chí Minh) để sử dụng và bán lại kiếm lời. Cụ thể, trong tháng 11-2019, Linh nhờ Tài điện thoại liên lạc với Ni đặt mua dùm Linh 300 số ma túy với giá 13,8 triệu đồng. khi đến TP. Hồ Chí Minh gặp Ni lấy ma túy, Linh tiếp tục mua thêm 25 số ma túy, giá 1.150.000 đồng cho Tài để trả công giới thiệu, đưa Linh gặp Ni. Sau khi mang số ma túy trên về TP. Long Xuyên, Linh bán lại cho các con nghiện từ 55.000-60.000 đồng/1 số ma túy. Trừ hết chi phí, Linh lời hơn 1,3 triệu đồng và 5 số ma túy để sử dụng.

Sau 2 lần nhờ Tài liên lạc với Ni, Tài  và Linh đến TP. Hồ Chí Minh gặp Ni trao đổi mua bán. Lần thứ 3, Linh tự điện thoại liên lạc với Ni để mua ma túy nhưng gặp một người khác tên Tân nghe điện thoại. Sau khi 2 bên thỏa thuận giá cả, Linh một mình đến TP. Hồ Chí Minh gặp Tân để đưa đến nhà Ni. khi đến nơi, Ni là người trực tiếp bán ma túy cho Linh. Lần này, Linh cũng mua 300 số, mang về địa phương phân chia bán lại cho con nghiện, thu lời gần 3 triệu đồng.

Từ cuối tháng 11-2019 đến giữa tháng 1-2020, Linh mua ma túy của Ni tổng cộng 4 lần, mỗi lần mua 300 số, giá từ 12,2-13,8 triệu đồng mang về phân lẻ bán cho nhiều con nghiện trên địa bàn TP. Long Xuyên, thu lợi khoảng 7,7 triệu đồng. Khoảng 0 giờ 40 phút ngày 6-4-2020, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên) tuần tra kiểm soát địa bàn. Khi đến khu vực tổ 25 (thuộc khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh), phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 67A-118.41 do Trần Minh Chánh điều khiển chở Linh dừng trước cửa hàng quần áo “Bá Lộc”.

Lúc này, Linh xuống xe đi vào mở cửa và có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng mời về trụ sở Công an phường kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong túi vải của Linh mang theo người có 1 bóp màu đen (loại đựng mắt kính) bên trong chứa 1 bọc ny-lon đựng chất tinh thể rắn màu trắng. Linh khai nhận ma túy đá nên lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật và tạm giữ Linh.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh thuộc khóm Đông Thạnh (phường Mỹ Thạnh), thu giữ thêm 1 hộp nhựa chứa tinh thể rắn màu trắng và nhiều tang vật khác có liên quan, số lượng ma túy bị phát hiện có tổng khối lượng 84,6806gr, loại methamphetamine. Với các chứng cứ trên, ngày 14-4, Linh bị khởi tố điều tra.

Ngoài nội dung phạm tội trên, Linh còn khai nhận bản thân sử dụng ma túy đá vào năm 2018 và thường mua của đối tượng Hồng (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) ở TP. Hồ Chí Minh sử dụng. Đến ngày 25-6-2019, bị Công an quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) bắt quả tang, khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con. Trong thời gian này, Linh thuê mặt bằng mở cửa hàng bán quần áo ở TP. Long Xuyên nhưng không cố gắng kinh doanh mà Linh chuyển sang mua bán ma túy. Khi không còn liên lạc được với Ni (do Ni đã bị bắt), Linh chuyển sang liên lạc với Hồng để mua ma túy.

Từ tháng 2-2020 đến ngày 5-4-2020, Linh mua ma túy của Hồng 4 lần (3 lần trót lọt), mỗi lần mua từ 300 số đến 1 lạng ma túy, giá từ 13,8 - 46 triệu đồng. Lần cuối, Linh bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Kết thúc quá trình điều tra, Linh bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai và tại phiên tòa Linh thừa nhận hoàn toàn hành vi sai phạm của mình.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Linh 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và trước đó (ngày 25-2-2020) Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt đã xử phạt Linh 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo đó, tổng mức án Nguyễn Thị Phương Linh phải nhận là 22 năm tù với 2 tội danh.

   Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG