An cư để lạc nghiệp

13/01/2022 - 04:55

 - Những ngày giáp Tết, hàng chục hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đón niềm vui lớn nhất trong đời, khi được dọn vào ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Sự chung tay hỗ trợ của nhà hảo tâm, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương giúp ước mơ của họ trở thành hiện thực. Khi đã “an cư”, họ quyết tâm “lạc nghiệp”, phấn đấu vươn lên để thoát nghèo.

Gia đình anh Mai Hữu Nghĩa vui mừng bên căn nhà mới

Từ khi lấy nhau, vợ chồng anh Mai Hữu Nghĩa (sinh năm 1983, hộ nghèo ấp Hòa Tân, xã Hòa Bình Thạnh) nỗ lực đi làm để kiếm thêm thu nhập. Hàng ngày, bên cạnh công việc chính là làm thuê cho các lò gạch gần nhà (từ 12 giờ khuya đến 5 giờ sáng), vợ chồng anh Nghĩa tranh thủ làm thêm đủ nghề để trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình, chăm sóc mẹ già và nuôi con ăn học. Cuộc sống khó khăn, khiến người đàn ông dân tộc thiểu số Khmer này không dám nghĩ tới việc xây dựng một căn nhà vững chắc để ở. Thế nhưng, hôm nay, họ tạm biệt mái nhà tạm bợ, chật chội để bước vào căn nhà mới, với bao mơ ước và hy vọng về cuộc sống mới.

Vợ chồng anh Nghĩa mừng không nói nên lời khi được chính quyền địa phương thông báo sẽ hỗ trợ kinh phí cất nhà Đại đoàn kết. Sau thời gian ngắn thi công, căn nhà hoàn thành, diện tích 40m2 (ngang 4m, dài 10m), kinh phí xây dựng trên 150 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 40 triệu đồng, UBMTTQVN huyện Châu Thành hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình anh Nghĩa và người thân đóng góp.

“Từ nay đến Tết, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm, kiếm thêm chút tiền để trang trí nhà cửa, vì Tết năm nay là cái Tết đáng nhớ nhất trong đời. Từ nay, chúng tôi không phải lo lắng mỗi khi mưa gió như ngày xưa, có thể yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chăm lo mẹ già và đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Chắc chắn khi đã an cư, vợ chồng tôi sẽ lạc nghiệp” - anh Mai Hữu Nghĩa bày tỏ.

Cùng chung niềm vui đó, gia đình bà Lê Thị Bảy (xã Hòa Bình Thạnh) đón năm mới trong căn nhà khang trang. Bà Bảy chia sẻ: “Hồi trước, nhà của tôi thấp dưới mặt lộ, xuống cấp dữ lắm. Căn nhà mới kiên cố, vững chắc là mơ ước của gia đình tôi. Giờ có nhà mới, tôi yên tâm làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo. Tôi cám ơn chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã giúp đỡ gia đình tôi có được căn nhà”.

Bà Lê Thị Cám (ngụ xã Bình Thạnh) sống cùng 2 con trai, nhưng người con trai thứ 2 mắc bệnh phổi, còn bà vừa trải qua ca phẫu thuật bướu cổ. Khi cái ăn, cái mặc còn phải lo toan hàng ngày thì người phụ nữ nghèo khó này đâu dám nghĩ đến chuyện cất sửa nhà. Tuy nhiên, từ sự tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang, sự vận động các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, căn nhà mới đến với bà một cách chóng vánh.


“Cuộc sống của gia đình tôi khổ lắm. Con tôi bị bệnh phổi, đâu làm gì được, còn tôi thì già yếu. Nay được chính quyền hỗ trợ cất căn nhà kiên cố như thế này, tôi mừng lắm. Tết này được sống trong căn nhà mới, ai cũng vui, bà con chòm xóm mừng cho gia đình tôi” - bà Cám xúc động.

Nhằm giúp người nghèo đón Tết vui tươi, hạnh phúc, đầm ấm, UBMTTQVN huyện Châu Thành tổ chức bàn giao 50 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Mỗi căn nhà xây dựng theo tiêu chí “3 cứng”, có diện tích từ 32 - 78m2, nền lát gạch, vách tole và có nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng trên 4,2 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Thuận tài trợ 2 tỷ đồng; Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Châu Thành hỗ trợ 50 bộ tole, xà gồ, kèo... Phần còn lại do địa phương vận động và gia đình đối ứng.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: “Để việc xây nhà đúng đối tượng, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện cùng các xã, thị trấn trực tiếp xuống từng hộ nghèo, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Ngoài nguồn kinh phí từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, các xã, thị trấn vận động người dân giúp ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà vững chắc, rộng rãi hơn. Nhờ cách làm này mà các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm rất yên tâm, tin tưởng khi khoản hỗ trợ được đưa về đúng đối tượng”.

TRUNG HIẾU