Ấn Độ bật đèn xanh thử nghiệm vắcxin ngừa SARS-CoV-2 trên người

30/06/2020 - 14:25

Bharat Biotech sẽ trở thành ứng viên đầu tiên được cơ quan quản lý thuốc Ân Độ bật đèn xanh trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng cao với hơn 1,3 tỷ ca.

Vắcxin phòng ngừa COVID-19 của hãng Bharat Biotech đã được thông qua tiến hành thử nghiệm trên người.

Bharat Biotech sẽ trở thành ứng viên trong nước đầu tiên được cơ quan quản lý thuốc của chính phủ bật đèn xanh trong bối cảnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng cao.

Thử nghiệm vắcxin Covaxin của Bharat Biotech. (Nguồn: biotechtimes.org)

Trong một thông báo của công ty dược phẩm trên đưa ra hôm 29-6, Cơ quan Kiểm soát Thuốc của Ấn Độ đã thông qua đơn xin phép của công ty tiến hành thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 1 và 2 của vắcxin Covaxin vốn được phát triển cùng Viện Virus học Quốc gia thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ.

Các thử nghiệm lâm sàng trên người dự kiến bắt đầu trên khắp quốc gia Nam Á này vào tháng 7.

Hiện vẫn chưa có vắcxin nào được thông qua cho mục đích thương mại để ngăn ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra song hàng chục loại vắcxin từ hơn 100 ứng viên trên toàn cầu đang được thử nghiệm trên người.

Theo Vietnam+