An Giang: 2 kẻ dùng xăng đốt nhà nhận 43 năm tù

14/01/2021 - 14:46

 - Sáng 14-1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Tấn Quang 24 năm tù và Nguyễn Tất Linh, cùng ngụ ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) 19 năm tù về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Ngoài ra, 2 bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 280 triệu đồng.

Bị cáo Quang chủ mưu vụ án

Theo cáo trạng truy tố, Quang có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị N.T.D. (ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung). Quá trình chung sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn, nên Quang nảy sinh ý định giết chị D. rồi tự sát.

 Khoảng 6 giờ, ngày 13-7-2020, Quang rủ Linh cùng đi đốt nhà giết chết gia đình D. và hứa cho Linh 2 triệu đồng. Quang thuê xe ôtô, rồi điều khiển chở Linh từ huyện Lấp Vò đến nhà chị D..

Trên đường đi, Quang kêu Linh vào chợ Trà Ôn, phường Bình Đức (TP. Long Xuyên) mua 2 can nhựa loại 20 lít, rồi tiếp tục đến cây xăng tại Châu Thành và Châu Phú mua thêm 32,5 lít xăng.

Khi còn cách nhà chị D. khoảng 500m, Quang dừng xe để Linh lấy bùn đất che biển số xe và nhặt cây gỗ dài khoảng 1m để Quang quấn vải làm cây đuốc. Xong, Quang chở Linh đến trước cửa nhà chị D., ở tổ 15, ấp Vĩnh Hòa .

Lúc này, thấy chị D. và cháu ngoại đang ở trong nhà, nên Quang mở cửa xe để Linh mang 2 can xăng mở nắp sẵn đổ ngay cửa nhà, còn Quang thì cầm đuốc châm lửa đốt, rồi cả 2 lên xe tẩu thoát.

Thấy lửa bốc cháy, người dân xung quanh tri hô, dập lửa, phá tường cứu mẹ con chị D. thoát ra ngoài, đưa đi cấp cứu.

Căn cứ kết luận giám định, tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 264 triệu đồng và tỷ lệ thương tích của chị D. và con, cháu từ 12% đến 30%.

Tin, ảnh: K.H