Phòng tránh đuối nước cho trẻ trong dịp hè

15/06/2023 - 08:09

 - Để nâng cao công tác phòng tránh đuối nước cho trẻ nhỏ, đặc biệt vào dịp nghỉ hè, các cấp chính quyền địa phương và ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều giải pháp để nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro về tai nạn đuối nước cho người dân.

Hội thi bơi lội, cứu đuối được nhiều địa phương tổ chức, thu hút học sinh tham gia

Mùa hè là thời điểm nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em tăng cao, trong đó có các hoạt động bơi lội. Tuy nhiên, cũng từ hoạt động này dẫn đến nhiều vụ đuối nước thương tâm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em. Phần lớn là do sự bất cẩn trong việc quản lý trẻ của các bậc phụ huynh.

Mặt khác, việc phổ biến, giáo dục kỹ năng bơi lội an toàn cho trẻ em còn nhiều hạn chế. Tổ chức các hội thi bơi lội thành một sân chơi sôi nổi, khuyến khích đầu tư cơ sở dạy bơi, mở các lớp phổ cập bơi cao điểm trong dịp hè, tuyên truyền bằng nhiều giải pháp và đa dạng kênh tiếp cận đến người dân và trẻ em… là những nội dung trọng tâm đang được các ngành chuyên môn nỗ lực thực hiện.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) An Giang, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 8 trường hợp trẻ tai nạn đuối nước. Nơi các em gặp tai nạn rất phổ biến là: ao cá sau nhà, ao nước hoặc sông trước cửa nhà và nhiều nhất là đi tắm sông nhưng không có người lớn giám sát.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn đuối nước được khuyến cáo rất nhiều, trong đó có phần trách nhiệm của phụ huynh, người chăm sóc trẻ. Do các em còn quá nhỏ, kỹ năng bơi và kiến thức an toàn phòng, chống đuối nước còn hạn chế. Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác từ điều kiện, môi trường sống, vai trò quản lý tại địa phương, chính sách đầu tư cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu…

Nhiều hình thức tuyên truyền được các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở thực hiện, đa dạng trên các kênh truyền thông, kể cả một số địa phương miền núi, tuy ít sông ngòi, kênh rạch, nhưng trẻ xảy ra tình trạng đuối nước vẫn diễn ra.

Điển hình tại xã Lương Phi (huyện Tri Tôn), đoàn thanh niên đã phối hợp trường THCS thông tin về một số vụ tai nạn đuối nước, cảnh báo những nguyên nhân và nguy cơ xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao, hồ, sông, suối… cho học sinh. Các em được hướng dẫn về biện pháp phòng, chống đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Trong buổi tuyên truyền còn có phần đặt câu hỏi cho các em giao lưu trả lời, củng cố kiến thức, tạo không khí hào hứng, sôi nổi.

Bên cạnh ý thức thì trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em là việc làm cần thiết, nhất để trẻ phòng tránh đuối nước. Sở LĐ-TB&XH An Giang hỗ trợ trang bị 24 lồng bơi di động để tổ chức dạy bơi cho trẻ em và các pa-nô phòng, chống đuối nước ở các huyện vùng biên giới, vùng núi khó khăn, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay, các ban, ngành tiếp tục duy trì tổ chức hội thi, sân chơi, tập huấn về phòng, chống đuối nước cho trẻ em hàng năm.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Long Xuyên Phan Vĩnh Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 8 lớp dạy bơi ngoại khóa cho 1.000 thiếu nhi ở các trường học. Riêng dịp hè năm nay, trung tâm mở 2 lớp phổ cập bơi cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được theo học, nhằm trang bị thêm kỹ năng phòng tránh đuối nước và rèn luyện sức khỏe.

Tương tự, ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, khi vừa kết thúc năm học, nhiều lớp phổ cập bơi được tổ chức và huy động phụ huynh trên địa bàn đưa con em đến tham gia. Từ ngày 12/6, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo đã khai giảng lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em đợt 1. Lớp học tổ chức hoàn toàn miễn phí và sẽ có thêm đợt 2, kéo dài đến ngày 18/8. Các em được huấn luyện viên trang bị kiến thức cơ bản và hướng dẫn các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, một số kiểu bơi thông dụng, xử lý các tình huống nguy hiểm có thể gặp trong khi bơi.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và sinh hoạt hè năm nay, huyện Châu Thành và Phú Tân phát động phong trào toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước. Đồng thời, tổ chức hội thi bơi, cứu đuối, phổ cập bơi, bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em. Tại huyện Châu Phú, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở LĐ-TB&XH tổ chức lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi tỉnh An Giang năm 2023” và “Hội thi bơi, lặn cứu đuối tỉnh An Giang”.

 “Bơi lội là môn thể thao dưới nước đang được phát triển mạnh mẽ trong khu vực ĐBSCL nói chung và An Giang nói riêng. Những năm qua, tỉnh thực hiện khá tốt chương trình phổ cập bơi, góp phần giảm bớt tai nạn đuối nước cho trẻ em tại các vùng sông, rạch và vùng thuờng xuyên có lũ lụt. Các lớp phổ cập bơi và hội thi bơi lội được tổ chức, duy trì đã thu hút đông đảo trẻ em tham gia luyện tập môn bơi lội.

Sự kiện năm nay tiếp tục vì mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng thời, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi… trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, tránh đuối nước và cứu đuối cho trẻ em và cộng đồng” - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Sĩ Tuấn chia sẻ.

HOÀI ANH