An Giang bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

04/09/2023 - 07:23

 - “Mô hình “2 An” (An ninh trật tự - An sinh xã hội) rất thiết thực, ý nghĩa. Thời gian tới, cấp ủy Đảng chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) an tâm tu hành theo giáo lý và pháp luật; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, lòng yêu thương con người, tích cực đóng góp công sức cùng chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh trật tự (ANTT) - an sinh xã hội” - thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an nhấn mạnh.

Dưới sự lãnh, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò tham mưu, nòng cốt của Công an tỉnh, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh thực sự trở thành hoạt động tự giác của cán bộ, Nhân dân, đạt kết quả rõ nét. Đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, góp phần đạt chỉ tiêu xã đạt tiêu chí ANTT.

Thời gian qua, công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT của tỉnh nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo Nhân dân, nổi bật như: Mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT tại Khu du lịch núi Cấm” (TX. Tịnh Biên); “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đêm”, “Cơ sở lưu trú không tội phạm, tệ nạn xã hội” (TP. Long Xuyên); mô hình “Doanh nhân với ANTT” (huyện Tri Tôn); mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm” (huyện An Phú)... Trong đó, mô hình “2 An” giữa Công an tỉnh với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH rất hiệu quả.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Qua 3 năm hoạt động, mô hình được nhân rộng trên 130 xã, phường, thị trấn có ban trị sự PGHH, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đảm bảo ANTT, phòng chống, tố giác tội phạm thông qua buổi thuyết giảng giáo lý về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương... hơn 1.530 cuộc, hơn 90.000 lượt người dự; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh gần 40.500 lượt; phát loa lưu động tại khu vực đông dân cư, bến tàu, xe... Từ đó, Nhân dân cung cấp 3.507 tin, giúp lực lượng công an đấu tranh, làm rõ 2.035 vụ, liên quan 6.385 đối tượng.

Các đơn vị, địa phương vận động hơn 165 tỷ đồng giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; cất mới và sửa chữa 1.703 căn nhà Tình thương; vận chuyển miễn phí 14.000 lượt, khoảng 17.000 bệnh nhân nghèo đến cơ sở y tế trong, ngoài tỉnh… Những kết quả trên góp phần quan trọng đảm bảo ANTT, an sinh xã hội trên địa bàn, đóng góp rất lớn cho quá trình xây dựng NTM.

Thiếu tướng Tráng A Tủa biểu dương, đánh giá cao thành tích, kết quả mô hình “2 An” của tỉnh An Giang. Đồng thời đề nghị, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh phải kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp nâng cao chất lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng mô hình bảo đảm ANTT trong xây dựng NTM; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Công an với Nhân dân, cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Công an tỉnh và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng trong tín đồ PGHH và Nhân dân hưởng ứng, tham gia nhiều hơn nữa mô hình “2 An”.

Ngoài ra, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp cùng phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an và tín đồ PGHH thực hiện tốt quy chế phối hợp, tham gia xây dựng NTM, củng cố mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT, tham gia hoạt động an sinh xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động để chỉ đạo rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tín đồ PGHH, cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, chung tay đảm bảo an ninh Tổ quốc, an sinh xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của tỉnh.

NGUYỄN HƯNG