An Giang: Bắt 5 đối tượng nhập cảnh trái phép

19/08/2021 - 19:36

 - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, trong 2 ngày (18 và 19-8), các đồn biên phòng trực thuộc đã bắt 4 vụ, liên quan 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng nhập cảnh trái phép

Cụ thể, Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) bắt 2 vụ, liên quan 3 đối tượng, gồm: Trần Văn M. (sinh năm 1990, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú); Đỗ Văn T. (sinh năm 1997, ngụ xã Phú Hữu) và Trần Văn K. (sinh năm 1980, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú).

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) bắt 2 vụ, liên quan 2 đối tượng, gồm: Lê Hoàng Viết T. (sinh năm 1992, ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và Co S. (sinh năm 1971, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú).

Các đối tượng khai nhận đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê, mua lúa (riêng Viết T. xuất cảnh hợp pháp theo diện xuất khẩu lao động). Hết mùa vụ, không còn việc làm, nên họ tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Các đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính, phạt các đối tượng tổng cộng 22 triệu đồng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”. Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 địa phương test nhanh kháng nguyên (kết quả âm tính với SARS-CoV-2) và đưa các đối tượng đi cách ly tập trung.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt, xử lý 1.147 vụ, liên quan 2.304 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới. Qua đó, khởi tố 1 vụ, liên quan 3 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 7,78 tỷ đồng.

GIA KHÁNH