An Giang: Cảnh sát giao thông đường thủy quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

22/02/2021 - 06:12

 - Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy nói riêng đã triển khai tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), đóng góp tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tạm giữ thuốc lá điếu nhập lậu

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm ANTT, trật tự ATGT đường thủy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, với sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự phối hợp của các ngành, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, ATGT các tuyến giao thông đường thủy trên toàn tỉnh… Qua đó, đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản hơn 36.600 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu hơn 73 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm tra 102 bến khách, 213 phương tiện, kết quả phát hiện lập biên bản xử lý 41 trường hợp; nhắc nhở các trường hợp còn lại đảm bảo trật tự ATGT đường thủy.

Mặc dù đơn vị đã có nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo ATGT đường thủy, tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông đường thủy luôn diễn biến phức tạp, năm 2020 đã xảy ra 5 vụ tai nạn làm 4 người chết, thiệt hại tài sản hơn 5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do một số phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; phương tiện hết niên hạn sử dụng; phương tiện thủy không kiểm định; người điều khiển phương tiện không bằng cấp, chứng chỉ…

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ vận chuyển hàng cấm, liên quan 5 đối tượng. Tang vật tạm giữ hơn 56.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu, 1.800kg đường cát cùng nhiều mặt hàng khác. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được quan tâm đúng mức và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp được kiện toàn, bố trí lực lượng đảm bảo đúng quy định của Bộ Công an; trật tự, kỷ luật, kỷ cương có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn đơn vị.

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những thành tích của đơn vị đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị Phòng CSGT đường thủy trong năm 2021 cần tập trung thực hiện tốt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, khai thác cát sông trái phép trên đường thủy nội địa. Tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT,  trật tự xã hội đường thủy nội địa. Cần làm tốt hơn nữa các mặt công tác, trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Đại tá Võ Văn Chỉnh, Trưởng phòng CSGT đường thủy (Công an tỉnh) thể hiện quyết tâm cùng lãnh đạo Phòng CSGT đường thủy khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chấn chỉnh triệt để những sai phạm để lãnh, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị ngày càng phát triển, thực sự góp phần xây dựng đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trưởng phòng CSGT đường thủy đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT đường thủy nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần vào thắng lợi chung của đơn vị CSGT đường thủy nói riêng và Công an tỉnh An Giang nói chung.

MAI PHƯƠNG

 

Liên kết hữu ích