|
.jpg)
Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền.
|
|
Adenovirus là loại virus thường gây bệnh ở trẻ em, chủ yếu ở lứa tuổi mầm non. Virus này có nhiều type, từ type 1 đến type 6, mỗi type gây ra những triệu chứng khác nhau. Thông thường, Adenovirus gây các bệnh lý ở đường hô hấp, viêm kết mạc mắt (dân gian thường gọi là đau mắt đỏ), rối loạn tiêu hóa như viêm dạ dày, tiêu chảy. Một số trường hợp hiếm gặp, một số type có thể gây viêm bàng quang khiến trẻ bị rối loạn tiểu tiện. Đa số các trường hợp mắc bệnh có triệu chứng sốt và triệu chứng về hô hấp.
Bệnh do Adenovirus chủ yếu gây các bệnh lý về đường hô hấp, bệnh lý về mắt (giác mạc) và bệnh lý đường tiêu hóa. Ngành y tế đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Adenovirus, đến nay chưa ghi nhận ổ dịch lớn hay tình trạng lây lan nhiều trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh đang gia tăng trên toàn quốc, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện một số giải pháp phòng ngừa bệnh do Adenovirus.
- Phóng viên: Tại gia đình, trường học, nhà trẻ, khu vui chơi và hồ bơi, người dân cần thực hiện những biện pháp nào để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, nhất là trong thời điểm số ca bệnh đang có xu hướng tăng thưa ông?
- Ông Trần Quang Hiền: Trong bối cảnh dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như hiện nay, người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Adenovirus lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua các giọt bắn từ dịch tiết đường hô hấp. Khi trẻ ho, hắt hơi hoặc sổ mũi do viêm đường hô hấp, những hạt dịch tiết nhỏ phát tán ra môi trường xung quanh hoặc bắn vào những trẻ khác ở gần đó. Trẻ em thường có thói quen đưa tay dụi mũi, dụi mắt, cho tay vào miệng trong khi việc rửa tay chưa được thực hiện thường xuyên. Do đó, khi trẻ cùng sinh hoạt, vui chơi tại trường mầm non, các chất dịch tiết có thể lây qua đường tiếp xúc khiến bệnh dễ lây lan trong trường học.
Nếu trẻ đang mắc bệnh, đang sốt hoặc đang ho mà vẫn tham gia các hoạt động tập thể tại những nơi đông người kể cả hồ bơi thì nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các nơi công cộng, trường học và hồ bơi rất cao.
Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý khi phát hiện trẻ mắc bệnh cần cho trẻ nghỉ học, chỉ khi trẻ khỏe hẳn mới cho đi học lại; đồng thời hạn chế cho trẻ đi bơi trong thời gian đang mắc bệnh để tránh lây lan cho cộng đồng.
- Phóng viên: Ngành y tế An Giang đang triển khai những giải pháp gì để tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý các trường hợp mắc bệnh do Adenovirus?
- Ông Trần Quang Hiền: Từ tháng 9, học sinh bước vào năm học mới. Đây là thời điểm các em tập trung đông, không chỉ riêng bệnh do Adenovirus mà các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng cũng có khả năng gia tăng theo do việc tiếp xúc trong cộng đồng tăng. Nguy cơ dịch chồng dịch hoàn toàn có thể xảy ra, ngành y tế nhận diện được nguy cơ này.
Ngay từ đầu năm và trong giai đoạn hiện nay, ngành y tế chủ động chỉ đạo các trung tâm y tế, nhất là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai các giải pháp giám sát dịch bệnh trong cộng đồng. Ngành y tế đang giám sát thông qua điều tra, khảo sát tại cộng đồng, giám sát từ trạm y tế, trung tâm y tế, các bệnh viện cũng như thông tin phản hồi về ca bệnh từ Viện Pasteur, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh… Khi phát hiện ổ dịch, ngành y tế tiến hành điều tra, xác định ổ dịch và xử lý sớm.
Ngành y tế tăng cường công tác truyền thông, đồng thời phối hợp các ngành liên quan trong công tác phòng bệnh. Qua công tác giám sát cộng đồng, ngành y tế thực hiện báo cáo số ca bệnh 24/24 giờ, khi phát hiện dịch bệnh sẽ xử lý cắt đứt ngay đường lây của ổ dịch. Đối với những trẻ có triệu chứng bệnh nặng, người dân cần đặc biệt quan tâm đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời để tránh bệnh diễn biến nặng hơn. Đối với các trường hợp bệnh nhẹ có thể hướng dẫn điều trị tại nhà, không nhất thiết phải đến cơ sở y tế.
Bệnh do Adenovirus chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine phòng ngừa. Đa số các trường hợp mắc bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ, do đó nếu trẻ được nghỉ ngơi và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, các triệu chứng sẽ giảm dần trong vòng 3 - 5 ngày, trẻ hồi phục và tạo được miễn dịch.
- Phóng viên: Cảm ơn ông!
THỤY DU - TÚ QUYÊN thực hiện