An Giang chuẩn bị tốt hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022

21/04/2022 - 06:46

 - Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022 là dấu mốc quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025. Việc thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh phát triển. Do vậy, công tác chuẩn bị đòi hỏi phải khẩn trương nhưng chu đáo, hiệu quả.

Hiệu quả thu hút đầu tư

Cuối năm 2018, An Giang tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, tạo được dấu ấn khi thu hút được hàng loạt dự án lớn với những tập đoàn, doanh nghiệp (DN) có tên tuổi trong và ngoài tỉnh, như: TH, Tân Long, T&T, SunGroup, Việt Úc, Nam Việt, Sao Mai, tiếp đến là THACO, NovaGroup…

Từ nỗ lực thu hút đầu tư và tâm huyết của các DN, nhiều dự án đã và đang hoàn thành, đi vào hoạt động. Điển hình như dự án Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hạnh Phúc của Tập đoàn Tân Long tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn) với quy mô 16ha, tổng vốn đăng ký 1.100 tỷ đồng, đã vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ khánh thành ngay thời điểm trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhà máy có quy mô lớn nhất Châu Á này đang đưa vào khai thác hệ thống silo hiện đại; DN tham gia thành lập hợp tác xã và xây dựng vùng liên kết sản xuất lúa gạo bền vững tại huyện Tri Tôn, Thoại Sơn và một số huyện lân cận phía tỉnh Kiên Giang (Giang Thành, Hòn Đất, Kiên Lương).

An Giang thu hút đầu tư mạnh vào nông nghiệp công nghệ cao

Với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh và huyện Tri Tôn, dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao, do Tập đoàn TH đầu tư tại xã Vĩnh Gia với quy mô 178,4ha, tổng vốn đăng ký 2.655 tỷ đồng, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa có quy mô lớn và hiện đại nhất ĐBSCL này được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, góp phần vực dậy kinh tế ở vùng biên giới An Giang.

Trước đó, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú và Khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao tại xã Bình Phú (huyện Châu Phú), do Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú (thuộc Công ty Cổ phần Nam Việt) đầu tư với quy mô 600ha, vốn đăng ký 4.000 tỷ đồng, đã đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, đến nay, các trang trại nuôi heo công nghệ cao do các công ty thành viên thuộc Tập đoàn THACO đầu tư, có quy mô từ 10.000-50.000 con cho mỗi dự án, cũng đã hoàn thành đúng tiến độ, đang khai thác và xin tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư. “Với sự đầu tư mạnh mẽ của THACO, An Giang sẽ trở thành một trong những trung tâm cung ứng heo giống và heo thịt chất lượng cao cho khu vực” - ông Bình đánh giá.

Chủ động mời gọi

Từ thành công năm 2018, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022 không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn là sự kiện có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Do vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức, đòi hỏi phải tương xứng về quy mô, tầm vóc của sự kiện.

Dựa trên tình hình thực tế và định hướng phát triển của tỉnh theo dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập nhật danh mục dự án trọng điểm, ưu tiên mời gọi đầu tư tại hội nghị và chủ động xúc tiến trước hội nghị. Trước mắt, có 44 dự án ở 6 lĩnh vực, gồm: Lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông 4 dự án; xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở 13 dự án; lĩnh vực nông nghiệp (sản xuất, chế biến, nông nghiệp công nghệ cao…) 6 dự án; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 5 dự án; lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch 15 dự án; xử lý môi trường 1 dự án.

Ngay tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022, dự kiến có 31 dự án sẽ được trao quyết định đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến gần 170.000 tỷ đồng. Trong đó, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 14 dự án, tổng vốn gần 41.000 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 17 dự án, tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng.

Bên cạnh danh mục dự án dự kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế địa phương, tiến hành rà soát, phối hợp các sở, ngành liên quan đánh giá, đề xuất thêm những dự án mang tính động lực thúc đẩy địa phương phát triển. “Khi đề xuất dự án để mời gọi DN đầu tư, phải kèm theo hồ sơ về quy mô, vị trí, tổng vốn dự kiến, đánh giá tiềm năng, tính khả thi của dự án… để nhà đầu tư thấy được tâm huyết, thiện chí mời gọi, tích cực tham khảo, tìm hiểu đầu tư” - ông Thư yêu cầu.

Trên cơ sở thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức cùng các tiểu ban phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, nhanh chóng bắt tay vào việc, chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này.

Trong đó, tập trung mời gọi nhà đầu tư, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để trao quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc biên bản ghi nhớ đầu tư. Đối với các dự án mời gọi đầu tư, cần chuẩn bị video clip, thông tin giới thiệu từng dự án tại các màn hình, gian hàng bên lề hội nghị để các nhà đầu tư thuận lợi tìm hiểu…

An Giang sẽ tổ chức các đoàn đi làm việc với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và nhà đầu tư tiềm năng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố để mở rộng hợp tác, thu hút thêm nhiều tập đoàn, DN lớn đến đầu tư tại An Giang.

NGÔ CHUẨN