An Giang: Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường bảo vệ an ninh Tổ quốc

04/03/2022 - 04:59

 - Nhiều cơ quan, doanh nghiệp (DN) và nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)” năm 2021. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tỉnh kỳ vọng, các đơn vị tiếp tục đóng góp to lớn hơn nữa trong phong trào, cũng như đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Năm qua, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, DN, nhà trường trên địa bàn tỉnh không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an đạt nhiều kết quả, từng bước đi vào chiều sâu, có nền nếp, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển.

Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh An Giang với các đơn vị đầu mối, như: Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp; Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBMTTQVN tỉnh… trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai kịp thời văn bản có liên quan công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thông tư 23 đến cơ quan, DN. Qua đó, số cơ quan, DN đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” hàng năm đều đạt trên 90%, vượt chỉ tiêu đăng ký thi đua với Bộ Công an.

Trao công nhận danh hiệu đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp

Cụ thể, trong công tác tuyên truyền, vận động, Công an tỉnh chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh… tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và thông tin cho cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Qua đó, đã tổ chức được 17 buổi, gần 3.000 lượt người tham dự. Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức tuyên truyền đa dạng, phong phú, sinh động, sát thực tế, thu hút người nghe và được cơ quan, DN, nhà trường đánh giá cao. Công tác củng cố, nâng chất, nhân rộng mô hình đảm bảo ANTT tại các đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững  ANTT tại cơ quan, DN, nhà trường. Điển hình là mô hình “Phòng, chống ma túy học đường và tệ nạn xã hội trong trường học”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Camera đảm bảo ANTT trong cơ quan, DN, nhà trường”… ngày càng phát huy tác dụng.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: “Năm 2022, các cơ quan, DN, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào trong tình hình mới; Chỉ thị 07/CT-BCA-V28, ngày 15-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, DN, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”. UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với lực lượng công an, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Thông tư 124 của Bộ Công an”.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nội dung thi đua cơ quan, DN, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT”. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, DN đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Song song đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về an sinh xã hội, chăm lo chính sách, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; phấn đấu năm 2022 xây dựng mới ít nhất 1 mô hình quần chúng bảo vệ ANTT trong cơ quan, DN, nhà trường, 100% đơn vị cấp tỉnh đăng ký và đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Năm 2021, toàn tỉnh có 166 cơ quan, DN, nhà trường (do cấp tỉnh quản lý, đạt tỷ lệ 100%) đăng ký thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an. Kết quả xét, phân loại, có 163 đơn vị (148 cơ quan, DN và 15 nhà trường), đạt tỷ lệ trên 98% được công nhận danh hiệu.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích